Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) ngày 17/7 tuyên bố đã tập kích một kho chứa xuồng không người lái mặt nước (USV) của Mỹ và một "trung tâm trí tuệ nhân tạo (AI) chủ chốt" tại Bahrain nhằm đáp trả các cuộc không kích của Washington vào cơ sở hạ tầng của Iran.
Theo tuyên bố của IRGC, cuộc tấn công nằm trong đợt thứ 17 của chiến dịch đáp trả mang tên Nasr 2. Lực lượng này cho biết đã sử dụng tên lửa và thiết bị bay không người lái, khiến một số lượng lớn xuồng không người lái của Mỹ bị phá hủy, đồng thời đánh trúng một cơ sở mà Iran cáo buộc Mỹ sử dụng để hỗ trợ xác định mục tiêu quân sự.
Đến nay, Mỹ và Bahrain chưa xác nhận các tuyên bố trên.
Bahrain hiện là nơi đặt Bộ Chỉ huy Hạm đội 5 của Hải quân Mỹ và được xem là một trong những căn cứ quân sự quan trọng nhất của Washington tại khu vực vùng Vịnh.
Cùng ngày, Iran cũng phóng tên lửa và thiết bị bay không người lái nhằm vào các mục tiêu quân sự của Mỹ tại nhiều quốc gia trong khu vực. Các vụ tấn công hoặc đánh chặn được ghi nhận tại Kuwait, Jordan, Bahrain và Qatar.
Jordan cho biết lực lượng phòng không đã đánh chặn nhiều tên lửa mà không ghi nhận thương vong hay thiệt hại. Trong khi đó, Qatar thông báo một trẻ em bị thương do mảnh vỡ từ hoạt động đánh chặn rơi xuống.
IRGC khẳng định các cuộc tấn công là nhằm đáp trả việc Mỹ không kích nhiều cây cầu và cơ sở hạ tầng của Iran, khiến nhiều dân thường thương vong. Lực lượng này đồng thời cảnh báo sẽ tiếp tục nhắm mục tiêu vào các cơ sở công nghiệp, công nghệ thông tin và trí tuệ nhân tạo của các công ty có vốn Mỹ tại những quốc gia cho phép Washington triển khai căn cứ quân sự nếu Mỹ tiếp tục các cuộc tấn công.
Trong khi đó, Bộ Chỉ huy Trung tâm Mỹ (CENTCOM) cho biết đã tiến hành thêm một đợt không kích nhằm vào Iran, đánh dấu đêm thứ bảy liên tiếp Washington thực hiện các cuộc tấn công. Truyền thông Iran sau đó đưa tin xảy ra nhiều vụ nổ tại thành phố Yazd, tỉnh Fars và thành phố Ahvaz, thuộc tỉnh Khuzestan.
Căng thẳng tiếp tục leo thang khi cố vấn cấp cao của Lãnh tụ tối cao Iran, ông Mohsen Rezaei, tuyên bố bản ghi nhớ giữa Tehran và Washington "trên thực tế đã chấm dứt", đồng thời cáo buộc Mỹ vi phạm các cam kết đã đạt được.
Trong diễn biến liên quan, hãng thông tấn bán chính thức Tasnim dẫn nguồn Hải quân IRGC cho biết hai tàu chở dầu đã bốc cháy sau khi cố vượt qua khu vực có thủy lôi ở phía Nam eo biển Hormuz trong ngày 17/7. Theo nguồn tin này, tuyến hàng hải chiến lược qua eo biển Hormuz vẫn trong tình trạng "cực kỳ nguy hiểm" do các hoạt động quân sự đang diễn ra.
Trước đó, Mỹ đã tiến hành không kích ít nhất 5 cây cầu cùng nhiều mục tiêu hạ tầng khác ở miền Nam Iran. Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố sẽ tiếp tục các cuộc tấn công nhằm vào cơ sở hạ tầng của Iran nếu Tehran không đáp ứng các yêu cầu của Washington.

