Trong khi đó, chính quyền hai bên cũng đồng loạt phát cảnh báo sơ tán nhằm bảo vệ dân thường trước nguy cơ chiến sự lan rộng.
Tính đến ngày 17/6, cuộc giao tranh giữa hai nước đã bước sang ngày thứ năm với nhiều đợt không kích và tấn công tên lửa gây thiệt hại nặng nề. Trong bối cảnh đó, hàng loạt nước có công dân sinh sống tại Iran và Israel đã lập tức lên kế hoạch di tản khẩn cấp.
Theo Reuters, Bộ Ngoại giao Ba Lan cho biết đã sẵn sàng sơ tán khoảng 200 công dân đang lưu trú tại Israel, dự kiến thực hiện thông qua thủ đô Amman của Jordan – nơi hiện vẫn duy trì ổn định tương đối. Cộng hòa Síp cũng xác nhận đã nhận đề nghị hỗ trợ di tản công dân từ Bồ Đào Nha và Slovakia.
Chính phủ Ấn Độ đã triển khai xe buýt đến hai thành phố lớn của Iran là Tehran và Qom để đưa hàng trăm sinh viên về vùng an toàn. Song song, Ấn Độ đang cân nhắc thêm phương án di tản bằng đường biển qua cảng Bandar Abbas.
Cùng ngày 17/6, Trung Quốc phát đi cảnh báo khẩn, yêu cầu toàn bộ công dân nước này rời khỏi Israel càng sớm càng tốt. Đại sứ quán Trung Quốc tại Tel Aviv khuyến cáo người dân di chuyển qua các cửa khẩu biên giới, ưu tiên tuyến đường qua Jordan do không phận Israel vẫn đang bị hạn chế nghiêm ngặt.
Về phía Iran và Israel, cả hai đều ban hành lệnh sơ tán khẩn cấp ở nhiều khu vực có nguy cơ cao. Ngày 15/6, sau khi Israel không kích một cơ sở hạt nhân tại Natanz, Iran yêu cầu cư dân gần các khu vực quân sự, hạ tầng trọng yếu rời khỏi nơi ở để đảm bảo an toàn. Cùng lúc, Iran hạn chế giao thông và kiểm soát chặt việc di chuyển tại các thành phố lớn. Nhiều gia đình đã chọn di tản tạm thời sang Thổ Nhĩ Kỳ – nơi cho phép công dân Iran nhập cảnh không cần thị thực.
Theo Al Jazeera, Iran cũng đã ban hành lệnh sơ tán đối với hai kênh truyền hình Israel nhằm đáp trả vụ tấn công vào đài phát thanh Iran.
Tại Israel, Bộ Tư lệnh Mặt trận Nội địa yêu cầu người dân nhanh chóng sơ tán khỏi các vùng nguy cơ, hạn chế tụ tập nơi công cộng và sử dụng hầm trú ẩn. Ở Tel Aviv, các tòa nhà cao tầng đang được rà soát để kiểm tra mức độ an toàn. Người dân chỉ được phép quay về nhà trong thời gian ngắn nếu khu vực đã được xác nhận không còn nguy hiểm.
Đáng chú ý, Israel vừa triển khai hệ thống cảnh báo tên lửa đạn đạo mới có thể gửi thông báo sớm tới điện thoại di động khoảng 15-30 phút trước mỗi cuộc tấn công, nhằm giúp người dân có đủ thời gian sơ tán.
Với những động thái dồn dập từ cả hai phía, cộng đồng quốc tế đang theo dõi sát tình hình và đánh giá đây là thời điểm rất nhạy cảm, có thể ảnh hưởng đến ổn định khu vực nếu căng thẳng tiếp tục leo thang.


