Theo Bộ trưởng Dầu mỏ Iraq Hayan Abdel-Ghani, nước này cam kết khai thác 4,4 triệu thùng dầu/ngày, trong khi năng lực thực tế lên tới 5,5 triệu thùng/ngày. Hiện Iraq xuất khẩu khoảng 3,6 triệu thùng/ngày.
Đàm phán này nhằm điều chỉnh hạn ngạch sau khi Iraq từng khai thác vượt mức cho phép trước đó. Ông Abdel-Ghani cho biết vụ cháy mỏ Zubair hôm 26/10 tại miền Nam không ảnh hưởng đến xuất khẩu dầu.
Ở khu vực Kurdistan, xuất khẩu hiện đạt khoảng 195.000–200.000 thùng/ngày. Đường ống dẫn dầu Kirkuk–Ceyhan ở Thổ Nhĩ Kỳ đã được khôi phục từ cuối tháng 9 sau hơn 2 năm gián đoạn, giúp Iraq xuất khẩu trở lại vào tháng trước.
Iraq là một trong những thành viên chủ chốt của OPEC, đóng vai trò quan trọng trong cân bằng nguồn cung dầu mỏ toàn cầu giữa nhu cầu tăng cao và nỗ lực kiểm soát giá.


