Iraq kỷ niệm ngày Mỹ rút quân

Iraq tổ chức chuỗi hoạt động kỷ niệm ngày Mỹ hoàn tất rút quân, trong bối cảnh nước này kỳ vọng duy trì ổn định mà không cần lực lượng nước ngoài.

Chính phủ Iraq ngày 30/9 bắt đầu các hoạt động kỷ niệm “Ngày chủ quyền”, đánh dấu việc Mỹ rút quân hoàn toàn khỏi nước này.

Theo Rudaw và Al Jazeera, chuỗi sự kiện diễn ra từ ngày 30/9 đến 3/10/2026. Một “hội nghị chủ quyền lớn” dự kiến tổ chức ngày 1/10, dưới sự chủ trì của Thủ tướng Iraq Ali al-Zaidi.

Trên đường phố Falluja ở Iraq ngày 27-9-2026 - Ảnh Reuters
Trên đường phố Falluja ở Iraq ngày 27/9/2026 - Ảnh: Reuters

Tại thủ đô Baghdad, nhiều người dân bày tỏ niềm vui và kỳ vọng Iraq có thể xây dựng sự ổn định, thống nhất mà không cần sự hiện diện của lực lượng nước ngoài.

Việc Mỹ rút quân được Chính phủ Mỹ dưới thời Tổng thống Joe Biden nhất trí vào năm 2024, sau 23 năm kể từ khi lực lượng do Mỹ dẫn đầu lật đổ chính quyền Tổng thống Saddam Hussein. Sự kiện này mở ra một giai đoạn nhiều biến động tại Iraq, trong đó có sự trỗi dậy của tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS).

Theo nguồn tin được dẫn, hơn 4.500 lính Mỹ đã thiệt mạng trong các cuộc giao tranh tại Iraq trong khoảng thời gian này.