
Ảnh: BBC
Nhà nước hồi giáo tự xưng IS lên tiếng chịu trách nhiệm vụ nổ bom tự sát tại sân bay ở thủ đô Brussels, Bỉ. Tổ chức khủng bố này đã công bố một văn bản trên hãng tin A'maq như sau:
“Các chiến binh của IS đã tiến hành một loạt những vụ nổ bom tự sát vào ngày thứ 3, tấn công một sân bay và một nhà ga tàu điện ngầm trung tâm ở ngay giữa thủ đô Brussels của Bỉ, một quốc gia đã tham gia vào đồng minh quốc tế chống IS. Các chiến binh IS đã nổ súng trong sân bay Zaventem trước khi tự cho nổ thắt lưng có gài bom và một chiến binh đã dũng cảm tự nổ bom ở nhà ga Maalbeek. Tổng cộng hơn 230 người chết và bị thương.”

Ảnh: BBC
2 vụ nổ bom tại sân bay Zaventem, giết chết 11 người, làm bị thương 81 người, bộ trưởng y tế Bỉ cho biết. Lực lượng an ninh đã phát hiện và vô hiệu hóa quả bom thứ 3.
Ít nhất 20 người chết và 106 người bị thương ở nhà ga điện ngầm Maelbeek.
Thủ tướng Charles Michel yêu cần người dân bình tĩnh và đoàn kết.
Loạt đánh bom được tiến hành vài ngày sau khi nghi can chính trong vụ khủng bố tại Paris Salah Abdeslam bị bắt.

Ảnh: BBC
Hình ảnh của 3 nghi can ở sân bay
Truyền thông Bỉ đã công bố hình ảnh 3 nghi can được cho là những kẻ đã tiến hành loạt vụ nổ bom tự sát ở sân bay Zaventem.
Hai người đàn ông mặc đồ đen được cho là đã kích hoạt bom tự sát, còn người thứ 3 mặc áo trắng đã trốn thoát, hãng RTBF tường thuật. Hai người mặc đồ đen đều đeo duy nhất một chiếc găng tay đen ở tay trái, được cho là để dấu chất nổ.

Ảnh: BBC
Sơ tán hai nhà máy điện hạt nhân
Hai nhà máy điện hạt nhân, một ở Doel và một ở Tihange đã được di tản. Hầu hết các nhân viên đều đã được cho về nhà. Các quan chức chưa cho biết gì thêm.

Ảnh: CNN
Sân bay ở Brussels sẽ đóng cửa vào ngày thứ 4
CEO Arnaud Feist của sân bay cho biết sẽ dựa vào tình hình và xem xét thời gian sân bay mở cửa lại.
“Sân bay Brussels đã bị tấn công vào trung tâm. Chúng tôi chân thành cảm ơn lực lượng cảnh sát và cấp cứu đã giúp đỡ kịp thời những người có mặt ở sân bay lúc đó. Có hơn 600 chuyến bay trong ngày, trừ những chuyến đã cất cánh trước 8 giờ sáng, tất cả những chuyến còn lại sẽ bị hủy và tất cả những chuyến ngày mai cũng vậy”, Arnaud Feist cho hay.
Hầu hết các hoạt động ở thủ đô Brussels đều đã hoạt động trở lại gần như bình thường, trường học, đường sá và các tuyến tàu điện ngầm. Người dân có thể đi lại nhưng được yêu cầu phải luôn cẩn thận và cảnh giác.


