IS nhận đánh bom trại tị nạn tại biên giới Jordan

(VOH) – Tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng hôm 27/6 cho biết, đã thực hiện vụ đánh bom tự sát tại một trại tị nạn ở khu vực Rukban gần biên giới Jordan – Syria giết chết 6 nhân viên an ninh Jordan hôm 21/6.

Hình ảnh lễ tang các nạn nhân vụ đánh bom hôm 21/6. Ảnh BBC.

Trước đó, một kẻ đánh bom liều chết đã lái chiếc xe tải chứa chất nổ đi qua biên giới Jordan và kích nổ tại một căn cứ quân sự trong trại tị nạn trên lãnh thổ Jordan, 4 cảnh sát biên phòng và 2 nhân viên Bộ Công an thiệt mạng.

Trại tạm cho người Syria ở Rukban nằm dưới kiểm soát quân sự của Jordan. Đây là vụ đánh bom liều chết đầu tiên ở Jordan kể từ khi cuộc xung đột tại Syria bắt đầu vào năm 2011.

IS trước đây từng đe dọa sẽ "phá vỡ" biên giới Jordan – Syria.

Vua Abdullah cho biết Jordan sẽ “đáp trả mạnh mẽ”, chống lại bất cứ tổ chức nào tìm cách phá hoại biên giới và an ninh đất nước.

Cơ quan cứu trợ cho biết hơn 50.000 người tị nạn Syria đang trú ngụ tại các trại ở Rukban, sống trong điều kiện tồi tệ trong khi chờ nhập cảnh vào Jordan.