Israel có thể thỏa thuận hòa bình lâm thời với Palestine

Thủ tướng Israel, ông Benjamin Netanyahu hôm qua tuyên bố, nhiều khả năng sẽ có một thỏa thuận hòa bình lâm thời giữa Israel và Palestine.
Đây là lần đầu tiên ông Benjamin đề cập giải pháp thay thế cho các cuộc đàm phán hòa bình giữa Israel và Palestine hiện do Mỹ bảo trợ, nhưng đã lâm vào bế tắc từ cuối tháng 9 vừa qua. Trả lời phỏng vấn Đài Truyền hình Israel, ông Benjamin khẳng định:  “Nếu chúng ta lâm vào bế tắc về vấn đề Jerussalem và bế tắc trong vấn đề người tỵ nạn, có thể chúng ta sẽ thực hiện một thỏa thuận lâm thời. Điều đó là có thể  xảy ra. Tôi không thể loại loại trừ. Đó có thể là kết quả của một động thái ngoại giao, cho dù tôi không chắc đó có phải là mục tiêu đầu tiên của các cuộc đàm phán hay không”.