Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) cho biết, ít nhất 726 binh sĩ đã thiệt mạng kể từ khi xung đột bắt đầu, trong đó 56 người tử vong do "hỏa lực của phe mình" hoặc các tai nạn hoạt động.
Số binh sĩ thiệt mạng trong các hoạt động trên bộ tại Gaza từ ngày 27/10/2023 lên tới 346 người. Đây là mức thiệt hại lớn nhất mà Israel phải đối mặt trong suốt nhiều thập kỷ qua. Đáng chú ý, IDF cho biết con số 726 người thiệt mạng chỉ bao gồm những trường hợp đã được phép công bố, nghĩa là số lượng thực tế có thể còn cao hơn.
Bên cạnh đó, hơn 4.500 binh sĩ Israel bị thương, trong đó khoảng 2.300 người bị thương trong các hoạt động tại Gaza. Mặc dù tuyên bố của IDF không nhắc đến thiệt hại quân sự tại Lebanon, lực lượng Hezbollah tuyên bố đã giết hơn 25 binh sĩ Israel kể từ khi quân đội này tiến vào miền nam Lebanon. Hezbollah cũng cáo buộc Israel hạ thấp mức độ thiệt hại của mình.
Cuộc chiến Gaza bắt đầu sau khi Hamas bất ngờ tấn công Israel vào ngày 7/10/2023, gây ra cái chết cho khoảng 1.100 người Israel và bắt giữ 250 con tin. Đáp trả, Israel tuyên bố chiến tranh với Hamas và tiến hành chiến dịch ném bom dữ dội vào Gaza, sau đó là chiến dịch trên bộ kéo dài.
Theo thống kê từ cơ quan y tế Gaza, gần 42.000 người Palestine đã thiệt mạng, trong đó phần lớn là phụ nữ và trẻ em. Số liệu này được Liên Hợp Quốc xác nhận, nhưng không phân biệt rõ giữa thường dân và binh sĩ. IDF tuyên bố đã tiêu diệt khoảng 17.000 thành viên Hamas và các nhóm chiến binh khác kể từ tháng 10/2023.
Cuộc chiến kéo dài không chỉ gây tổn thất nặng nề cho Gaza, mà còn làm gia tăng căng thẳng tại Lebanon. Bộ Y tế Lebanon ước tính có hơn 2.000 người thiệt mạng, trong đó có hơn 100 trẻ em kể từ khi Israel mở rộng chiến dịch quân sự vào quốc gia này. Israel hiện chưa có dấu hiệu ngừng các hoạt động quân sự trong thời gian tới, khiến tình hình khu vực tiếp tục căng thẳng.



























