Israel đe dọa truy sát người kế nhiệm lãnh tụ tối cao Iran

Bất chấp không kích và lời đe dọa từ Israel, Hội đồng Chuyên gia Iran cho biết đã tìm được người kế vị đủ năng lực lãnh đạo đất nước.

Ngày 8/3, báo The Times of Israel dẫn thông báo từ Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) cho biết quân đội nước này đã tiến hành không kích sân bay quốc tế Isfahan của Iran, phá hủy nhiều tiêm kích F-14 đang đậu tại đây. Theo IDF, cuộc tấn công được thực hiện với độ chính xác cao và nhắm trực tiếp vào các máy bay chiến đấu thuộc biên chế không quân Tehran.

Các tiêm kích F-14 bị phá hủy là loại máy bay do Mỹ sản xuất và bàn giao cho Iran trước Cách mạng Hồi giáo năm 1979. Trong nhiều thập kỷ, đây được xem là biểu tượng sức mạnh của không quân Iran. Phía Israel cho rằng việc phá hủy số chiến đấu cơ này là bước tiến mới trong chiến dịch nhằm vô hiệu hóa hoàn toàn năng lực không quân của Tehran.

 

IDF cũng cho biết ngoài các máy bay chiến đấu, đợt không kích còn đánh trúng nhiều hệ thống phát hiện mục tiêu và phòng thủ tên lửa của Iran. Theo Israel, đây là những mạng lưới phòng không được xem là mối đe dọa lớn đối với các phi đội Israel khi hoạt động trong không phận Iran.

Giới phân tích quân sự nhận định việc phá hủy dàn F-14 tại Isfahan là động thái tiếp nối cuộc tấn công vào sân bay quốc tế Mehrabad ở Tehran hôm 7-3, khiến Iran mất 16 chiến đấu cơ. Một đại diện IDF tuyên bố: “Tehran không còn hệ thống phòng thủ cùng máy bay chiến đấu, bầu trời sẽ hoàn toàn thuộc về chúng tôi”.

Ảnh chụp màn hình (318)
Ông Mojtaba Khamenei (trái), con trai của cố lãnh đạo tối cao Iran Ali Khamenei. Ảnh: TTO

Cùng với các hoạt động quân sự, Israel còn đưa ra lời cảnh báo nhằm vào người kế nhiệm cố Lãnh đạo tối cao Iran Ali Khamenei, đồng thời nhắm tới các thành viên Hội đồng Chuyên gia Iran. Trong một bài đăng bằng tiếng Ba Tư trên mạng xã hội, IDF khẳng định sẽ “truy đuổi đến cùng” bất kỳ ai kế vị ông Khamenei.

Hội đồng Chuyên gia, cơ quan gồm 88 giáo sĩ cấp cao có quyền lựa chọn và giám sát lãnh tụ tối cao, cùng ngày phát đi tín hiệu về quá trình lựa chọn người kế nhiệm. Giáo sĩ Ayatollah Mohammad-Mahdi Mirbagheri cho biết hội đồng “đã đạt được ý kiến quyết định và nhất trí”, bác bỏ các đồn đoán về sự chia rẽ trong nội bộ giới giáo sĩ sau khi ông Khamenei qua đời.

Trong khi đó, một thành viên khác của hội đồng là Hojjatoleslam Jafari nói với hãng tin Fars rằng cơ quan này mong người dân Iran sớm cảm thấy hài lòng với quyết định sắp tới, dù việc chậm bầu chọn lãnh tụ mới trong bối cảnh đất nước đang đối mặt nhiều khó khăn là điều “cay đắng mà không ai mong muốn”.

Bình luận