Israel phản hồi khẩn về thông tin cạn tên lửa đánh chặn

Ngày 15/3, Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) bác bỏ thông tin cạn tên lửa đánh chặn, khẳng định hệ thống phòng không vẫn hoạt động hiệu quả và đủ năng lực đối phó các mối đe dọa.

Bộ trưởng Ngoại giao Israel Gideon Sa'ar bác bỏ thông tin cho rằng kho tên lửa phòng thủ của nước này đang ở mức nguy hiểm. Trả lời tại một cuộc họp báo, khi được hỏi về vấn đề trên, ông nói ngắn gọn: "Câu trả lời là không" và không cung cấp thêm chi tiết.

Ảnh chụp màn hình (402)

Hệ thống phòng không của Israel khai hỏa để đánh chặn các tên lửa phóng từ Iran - Ảnh: The Time of Israel

Các quan chức quân sự Israel cho biết chiến dịch đối đầu với Iran đã được chuẩn bị từ nhiều tháng. Trong quá trình lập kế hoạch, quân đội tính đến khả năng Tehran sở hữu số lượng lớn tên lửa đạn đạo và máy bay không người lái có thể tấn công lãnh thổ Israel. Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) cũng dự liệu xung đột có thể kéo dài nhiều tuần hoặc hơn.

Theo The Time of Israel, kể từ khi giao tranh bùng phát, Iran đã phóng khoảng 300 tên lửa đạn đạo về phía Israel. Con số này thấp hơn mức khoảng 500 tên lửa được sử dụng trong cuộc chiến 12 ngày giữa hai bên hồi tháng 6/2025. Quân đội Israel cho hay tỷ lệ đánh chặn hiện vẫn duy trì ở mức cao, tương tự năm ngoái.

Tuy nhiên, một số tên lửa vẫn vượt qua hệ thống phòng thủ và rơi xuống khu dân cư, khiến ít nhất 12 người thiệt mạng. Israel đang vận hành mạng lưới phòng thủ nhiều tầng, trong đó Arrow 3 là hệ thống tầm xa hiện đại nhất, có khả năng đánh chặn tên lửa đạn đạo ngoài khí quyển. Ở tầng trung gian là David's Sling, còn Iron Dome đảm nhiệm việc đánh chặn tên lửa tầm ngắn, thường xuất phát từ Hezbollah ở Lebanon.

Trang tin Semafor của Mỹ trước đó dẫn lời quan chức Mỹ cho biết Israel đã thông báo với Washington về nguy cơ thiếu hụt tên lửa đánh chặn đạn đạo. Báo cáo này cũng nhận định việc Iran sử dụng đầu đạn chùm có thể buộc Israel phải tiêu tốn nhiều tên lửa phòng không hơn để xử lý các mảnh đạn nhỏ.

Dù vậy, phía quân đội Israel khẳng định lượng tên lửa đánh chặn thực tế được sử dụng vẫn thấp hơn so với dự tính ban đầu trong kế hoạch tác chiến. Trong bối cảnh xung đột với Iran bước sang tuần thứ ba, Israel đã phê duyệt gói ngân sách khẩn cấp trị giá 2,6 tỉ shekel (827 triệu USD) cho Bộ Quốc phòng.

Al Jazeera cho biết quyết định này được nội các Israel thông qua vào tối muộn 14/3 (giờ địa phương). Tài liệu Bộ Tài chính Israel gửi các bộ trưởng nêu rõ với cường độ giao tranh hiện nay, việc bổ sung ngân sách là cần thiết để bảo đảm năng lực tác chiến. Khoản tiền dự kiến dùng để mua thêm đạn dược, tăng cường các hệ thống vũ khí tiên tiến và tái bổ sung những trang bị chiến đấu quan trọng.

Bình luận