Theo thông tin từ Times of Israel, 1.000 hệ thống trú ẩn di động sẽ được bố trí tại các khu vực nhạy cảm, đồng thời 500 hầm trú ẩn công cộng cũng sẽ được nâng cấp, phần lớn tại miền Trung nơi thường xuyên bị Iran nhắm đến.
Đây là một phần trong kế hoạch khẩn cấp do Bộ Quốc phòng Israel và Bộ Chỉ huy Mặt trận Hậu phương đề xuất, vừa được chính phủ phê duyệt.
Bộ Quốc phòng khẳng định: “Một số khu vực đã bắt đầu tiếp nhận các hệ thống trú ẩn di động nhằm bảo vệ người dân trước nguy cơ tấn công tiếp theo”.
Động thái này diễn ra chỉ chưa đầy một tuần sau chiến dịch quân sự táo bạo của Israel mang tên “Sư tử trỗi dậy” vào ngày 13/6.
Hơn 200 máy bay chiến đấu và UAV của Israel đã phối hợp đánh phủ đầu Iran, phá hủy một loạt cơ sở hạt nhân, kho tên lửa đạn đạo và tiêu diệt nhiều chỉ huy cấp cao thuộc Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC). Chiến thuật bất ngờ và hiệu quả khiến hệ thống phòng không Iran vốn được đánh giá là “bất khả xâm phạm” trở nên gần như tê liệt.
Cuộc xung đột vốn âm ỉ từ lâu qua các chiến dịch gián điệp và chiến tranh ủy nhiệm đã chính thức bùng phát thành đối đầu trực diện.
Theo New York Times, Israel đã hành động sau khi tình báo cho biết Iran có đủ vật liệu để chế tạo 15 đầu đạn hạt nhân, đẩy Tel Aviv vào thế “không thể trì hoãn”.
Trong khi đó, các nỗ lực ngoại giao quốc tế đang gấp rút được xúc tiến. Ngoại trưởng Iran Abbas Araqchi tuyên bố sẽ không đàm phán với Mỹ nếu Israel còn tiếp tục hành động quân sự. Cuộc gặp với các ngoại trưởng châu Âu tại Geneva cùng ngày 20/6 được kỳ vọng sẽ tạo lối thoát cho khủng hoảng, đặc biệt trong vấn đề hạt nhân Iran.
Tổng thống Mỹ Donald Trump cũng cho biết sẽ quyết định trong vòng hai tuần tới về việc tham gia không kích Iran cùng Israel hay theo đuổi một giải pháp hòa bình, đồng thời cho rằng vẫn còn “khả năng đáng kể” để đàm phán nhằm ngăn chặn xung đột toàn diện.



