Ngày 5/7 văn phòng Thủ tướng Netanyahu cho hay, "Những thay đổi mà Hamas muốn thực hiện đối với đề xuất của Qatar đã được chuyển đến chúng tôi tối qua và không được Israel chấp thuận".
Mặc dù vậy, Thủ tướng Benjamin Netanyahu đã chấp nhận lời mời đàm phán và sẽ cử phái đoàn tới Qatar trong ngày 6/7 để tiếp tục các nỗ lực nhằm đảm bảo đưa con tin trở về, dựa trên đề xuất của Qatar mà Israel đã đồng ý.
Ông Netanyahu, nhiều lần nói rằng Hamas phải bị giải giáp. Nhóm vũ trang ở Dải Gaza bác bỏ và cho đến nay vẫn từ chối thảo luận về quan điểm này.
Tổng thống Trump hôm 1/7 thông báo Israel đã "đồng ý với các điều kiện cần thiết" cho thỏa thuận ngừng bắn kéo dài 60 ngày tại Dải Gaza.
Ba ngày sau, nhóm vũ trang Hamas cho biết đã hoàn tất tham vấn nội bộ và trao đổi với các nhóm vũ trang Palestine khác về đề xuất ngừng bắn mới nhất tại Dải Gaza, chuyển phản hồi "mang tính tích cực" cho bên trung gian. "Chúng tôi hoàn toàn sẵn sàng và nghiêm túc để lập tức bước vào vòng đàm phán mới về cơ chế thực hiện khuôn khổ này", Hamas cho hay.
Tổ chức Jihad Hồi giáo, đồng minh của Hamas tại Gaza, cũng tuyên bố ủng hộ đàm phán để tiến tới ngừng bắn, song yêu cầu có đảm bảo rằng Israel sẽ "không tiếp tục hành động gây hấn" sau khi các con tin được thả.
Hamas chưa công khai chi tiết phản hồi của họ đối với đề xuất do Mỹ bảo trợ, được chuyển đến thông qua các bên trung gian từ Qatar và Ai Cập.
Hai nguồn tin Palestine am hiểu tình hình cho biết đề xuất quy định rằng trong 60 ngày ngừng bắn, lực lượng Hamas sẽ trả tự do cho 10 con tin còn sống tại Dải Gaza và trả một số thi thể để đổi lấy các tù nhân Palestine đang bị Israel giam. Hamas cũng yêu cầu một số điều kiện nhất định để Israel rút quân, đảm bảo không giao tranh trong quá trình đàm phán và khôi phục hệ thống phân phối viện trợ do Liên Hợp Quốc dẫn đầu.


