Ba hãng hàng không lớn của Israel gồm El Al, Israir và Arkia đã bắt đầu sơ tán đội bay và di dời máy bay thương mại ra khỏi lãnh thổ nước này trong bối cảnh căng thẳng leo thang sau cuộc không kích quy mô lớn nhằm vào Iran rạng sáng cùng ngày.
Theo người phát ngôn Sân bay quốc tế Ben Gurion (Tel Aviv), các máy bay được sơ tán không chở hành khách, và toàn bộ sân bay đã tạm thời đóng cửa từ ngày 13/6, chưa có thông báo chính thức về thời điểm mở lại.
Hãng Israir xác nhận đang triển khai kế hoạch dự phòng đã được chuẩn bị từ trước, trong đó bao gồm việc tái bố trí đội bay và máy bay ra khỏi khu vực có nguy cơ bị tấn công trả đũa.
El Al – hãng hàng không quốc gia Israel – cũng cho biết đã điều chuyển máy bay đến các điểm đến của hãng, trong khi Arkia từ chối tiết lộ cụ thể điểm đến vì lý do an ninh.
Theo dữ liệu từ Flightradar24, sáng 13/6, một số máy bay của Israir đã được điều động đến Cộng hòa Síp, còn máy bay El Al được ghi nhận di chuyển tới nhiều sân bay ở châu Âu.
Động thái này diễn ra trong bối cảnh Israel đang tăng cường chuẩn bị phòng thủ trước khả năng Iran đáp trả, sau khi Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) xác nhận tiến hành không kích vào các mục tiêu chiến lược trên lãnh thổ Iran.



