Israel từng chặn máy bay Iran đến Syria

VOH - Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu ngày 27/4 bất ngờ tiết lộ rằng nước này từng chặn đứng một số máy bay Iran trên đường tới Syria vào cuối năm 2024.

Theo tờ The Times of Israel, ông Netanyahu cho biết vào tháng 12/2024, các chiến đấu cơ F-16 của Israel đã được điều động để áp sát và buộc nhiều máy bay Iran phải quay đầu khi đang trên hành trình tới thủ đô Damascus. Nhà lãnh đạo Israel cáo buộc Iran khi đó chủ trương điều máy bay quân sự nhằm hỗ trợ ông Bashar al-Assad. Tuy nhiên, ông Netanyahu không cung cấp thêm chi tiết về chiến dịch này và phía Iran chưa có phản hồi ngay lập tức.

Thông tin được ông Netanyahu tiết lộ hé lộ phần nào quan điểm và các hoạt động bí mật của Israel ở giai đoạn cuối của chính quyền Tổng thống Assad. Đáng chú ý, vào ngày 8/12/2024, lực lượng đối lập Syria đã giành quyền kiểm soát Damascus. Cùng ngày, Điện Kremlin thông báo rằng ông Assad cùng gia đình đã tới Moskva và được Nga cấp quy chế tị nạn nhân đạo.

Israel 1439
Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu. Ảnh: Getty Images

Chính phủ lâm thời hiện nắm quyền lãnh đạo Syria, với cam kết tái thiết đất nước, nối lại quan hệ với các tổ chức quốc tế và kêu gọi dỡ bỏ các lệnh trừng phạt nặng nề của Mỹ để khôi phục nền kinh tế.

Sau sự sụp đổ của chính quyền Assad, Israel đã gia tăng tấn công các mục tiêu quân sự tại Syria, phá hủy nhiều kho vũ khí và chiến hạm. Tel Aviv giải thích rằng các hành động quân sự này nhằm ngăn vũ khí rơi vào tay các lực lượng thù địch trong khu vực, đồng thời triển khai binh sĩ tại vùng đệm trên cao nguyên Golan do Liên hợp quốc kiểm soát từ năm 1974.

Trong khi đó, đặc phái viên của Liên hợp quốc về Syria, ông Geir Pedersen, đã kêu gọi dỡ bỏ các biện pháp trừng phạt chống Syria. Ông cũng cảnh báo rằng các hành động xâm phạm chủ quyền lãnh thổ Syria, đặc biệt là của Israel, đang làm suy yếu tiến trình chuyển tiếp chính trị tại quốc gia này.

Theo báo cáo của Liên hợp quốc, các lệnh trừng phạt quốc tế đã khiến nền kinh tế Syria rơi vào khủng hoảng nghiêm trọng, với hơn 90% dân số sống dưới mức nghèo khổ. Một số nước phương Tây đã bắt đầu nới lỏng từng phần các lệnh trừng phạt để hỗ trợ tái thiết nhân đạo.

Chính phủ Mỹ dưới thời cựu Tổng thống Joe Biden đã thực hiện việc miễn trừ một số hạn chế vào tháng 1/2025. Tuy nhiên, dưới thời Tổng thống Donald Trump, Washington có chính sách cứng rắn hơn, chỉ nới lỏng có điều kiện nhằm đảm bảo không làm lợi cho các nhóm bị phương Tây coi là cực đoan.

Tình hình tại Syria tiếp tục phức tạp, với sự đan xen giữa những nỗ lực tái thiết quốc gia và các nguy cơ an ninh khu vực, trong đó Israel vẫn duy trì chính sách cứng rắn nhằm bảo vệ lợi ích chiến lược của mình.

Bình luận