Cơ quan Hàng không Liên bang Mỹ (FAA) cho biết chuyến bay UPS 2976 gặp nạn lúc khoảng 17h15 ngày 4/11 (giờ địa phương), sau khi cất cánh từ Sân bay Quốc tế Muhammad Ali ở Louisville, trên hành trình đến Honolulu.
Nhà chức trách đã ban hành lệnh yêu cầu người dân trong phạm vi 8 km quanh sân bay ở trong nhà để đảm bảo an toàn.
“Các con số ban đầu cho thấy ít nhất 3 trường hợp tử vong, nhưng chúng tôi lo ngại con số này có thể tăng lên. Hiện có ít nhất 11 người bị thương, một số trường hợp rất nghiêm trọng và đang được điều trị tại các bệnh viện địa phương,” Thống đốc bang Kentucky, ông Andy Beshear, cho hay.
Phía UPS cho biết trên máy bay chỉ có 3 thành viên phi hành đoàn và hiện hãng chưa thể xác nhận chính thức số thương vong. Trong khi đó, giới chức liên bang cho biết tất cả đều được cho là đã thiệt mạng.
Kênh truyền hình WLKY thuộc CBS News phát hình ảnh cho thấy máy bay bốc cháy ở một bên cánh ngay trước khi rơi và phát nổ thành một quả cầu lửa lớn.
Nhiều nhà kho và công trình trong khu công nghiệp gần đường băng bắt lửa, tạo cột khói đen dày đặc bao trùm bầu trời.
Thị trưởng thành phố Louisville Craig Greenberg cảnh báo: “Vụ cháy vẫn đang tiếp diễn và khu vực có nhiều tuyến đường bị phong tỏa. Người dân không nên tiếp cận hiện trường.”
Hồ sơ của FAA cho biết chiếc máy bay gặp nạn là loại MD-11 chở hàng, 34 năm tuổi. Boeing - đơn vị tiếp quản dòng máy bay này sau thương vụ sáp nhập với McDonnell Douglas - cho biết sẽ hỗ trợ kỹ thuật cho quá trình điều tra tai nạn.
Theo Flightradar24, chiếc máy bay bắt đầu được UPS khai thác từ năm 2006. Trước khi gặp nạn, nó vừa thực hiện chuyến bay khứ hồi Louisville - Baltimore trong ngày.
Dữ liệu hành trình cho thấy máy bay chỉ đạt độ cao khoảng 53m và tốc độ 184 hải lý/giờ (khoảng 341 km/h) trước khi lao xuống.
Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia (NTSB) đã cử nhóm điều tra đến hiện trường. Các cuộc điều tra loại này thường kéo dài từ 12 đến 24 tháng trước khi đưa ra kết luận nguyên nhân và khuyến nghị phòng ngừa.
Sân bay Louisville là nơi đặt trung tâm xử lý hàng hóa toàn cầu Worldport - cơ sở vận hành lớn nhất của UPS. Việc sân bay tạm thời đóng cửa được dự báo có thể gây gián đoạn chuỗi giao hàng của UPS và các khách hàng lớn như Amazon, Walmart và dịch vụ bưu chính toàn nước Mỹ.
