Ông de Maizière cho biết, hiện nước Đức có ít nhất 520 “kẻ tấn công tiềm tàng” và 360 “đối tượng liên quan” khác có quan hệ gần gũi với những kẻ tấn công tiềm tàng nêu trên đang bị cảnh sát theo dõi.
Năm ngoái, Đức đã tiếp nhận khoảng 1 triệu người tị nạn đến từ Syria, các nước Bắc Phi và châu Á. Nhiều người Đức lo ngại rằng các “phần tử thánh chiến” thuộc tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng có thể trà trộn vào dòng người di cư để vào nước này.
Ông de Maizière nói, hiện nguy cơ khủng bố mà nước Đức đang đối mặt không chỉ đến từ các nhóm chiến binh nước ngoài, mà còn đến từ các đối tượng "sói đơn độc" cuồng tín ở trong nước.
Ông cho rằng các nhóm tấn công đã bí mật vượt biên vào châu Âu để thực hiện các hành động của chúng khi chưa bị phát hiện, giống như các vụ tấn công khủng bố vừa qua ở Paris và Brussels...
Với những đối tượng "sói đơn độc" cuồng tín, hành động của họ càng khó phát hiện hơn. Một điều không may là nước Đức hiện đang phải đối mặt với cả hai nguy cơ thực sự nguy hiểm này.
Ông de Maizière cũng cho biết thêm rằng giới chức an ninh nước này đang nỗ lực hết sức để theo dõi chặt chẽ những “kẻ tấn công tiềm tàng”. Nhà chức trách Đức đã tiến hành nhiều vụ điều tra và bắt giữ hơn trong năm nay.
Mặc dù vậy, “nhà chức trách vẫn tin rằng vẫn còn một số đối tượng “sói đơn độc” chưa bị phát hiện”, ông nói.