Ngày 21/8, cảnh sát Italy đã bắt giữ công dân Ukraine Sergei Kuznetsov (49 tuổi), người bị cáo buộc là kẻ điều phối nhóm thực hiện vụ nổ phá hoại đường ống dẫn khí Dòng chảy phương Bắc (Nord Stream) tại Biển Baltic năm 2022. Động thái này được thực hiện theo lệnh bắt giữ châu Âu do Đức phát đi. Cảnh sát Italy đã bắt Kuznetsov khi ông cùng gia đình đi nghỉ ở Rimini.
Theo tài liệu điều tra, Kuznetsov chỉ huy một nhóm bảy người, gồm một thuyền trưởng, bốn thợ lặn và một chuyên gia chất nổ. Ngày 22/9/2022, nhóm đã đặt mìn dưới biển trước khi quay lại cảng Wiek, còn Kuznetsov được đưa trở lại Ukraine. Các vụ nổ xảy ra bốn ngày sau đó đã phá hỏng nghiêm trọng hệ thống đường ống, gây rò rỉ khí đốt lớn ra Biển Baltic.
Giới chức điều tra nhận định mục tiêu của hành động là ngăn chặn nguồn cung khí đốt từ Nga sang Đức. Trước khi bị phá hoại, tuyến Dòng chảy phương Bắc đáp ứng khoảng một nửa nhu cầu khí đốt hằng năm của Đức, trong khi dự án Dòng chảy phương Bắc 2 dù đã hoàn tất xây dựng nhưng chưa đi vào vận hành.
Ngày 22/8, Tòa án Bologna xác nhận lệnh bắt giữ và ấn định phiên điều trần vào 3/9 để xem xét việc dẫn độ Kuznetsov sang Đức. Nghi phạm hiện từ chối tự nguyện dẫn độ và đang bị giam tại nhà tù Rimini.
Vụ bắt giữ Sergei Kuznetsov được đánh giá là bước tiến quan trọng trong cuộc điều tra quốc tế nhằm làm sáng tỏ vụ phá hoại gây chấn động an ninh năng lượng châu Âu, vốn khiến nguồn cung khí đốt từ Nga sang Liên minh châu Âu bị gián đoạn nghiêm trọng.


