Một bồi thẩm đoàn tại bang California (Mỹ) ngày 12/12 đã tuyên Johnson & Johnson (J&J) phải bồi thường tổng cộng 40 triệu USD cho hai phụ nữ mắc ung thư buồng trứng sau thời gian dài sử dụng phấn rôm trẻ em và các sản phẩm chứa bột talc của tập đoàn này.
Theo phán quyết của Tòa án cấp cao Los Angeles, bà Monica Kent được nhận 18 triệu USD, còn bà Deborah Schultz cùng chồng được bồi thường 22 triệu USD. Bồi thẩm đoàn cho rằng J&J đã nắm thông tin về rủi ro của bột talc từ nhiều năm trước nhưng không đưa ra cảnh báo phù hợp cho người tiêu dùng.
Hai nguyên đơn đều là cư dân bang California. Hồ sơ tòa án thể hiện bà Kent được chẩn đoán ung thư buồng trứng năm 2014, còn bà Schultz nhận chẩn đoán tương tự năm 2018. Cả hai khai đã sử dụng phấn rôm trẻ em của J&J sau khi tắm trong khoảng 40 năm, coi đây là thói quen sinh hoạt thường nhật.
Tại phiên xét xử, các nguyên đơn mô tả quá trình điều trị kéo dài, bao gồm nhiều ca phẫu thuật lớn cùng hàng chục đợt hóa trị. Luật sư đại diện cho họ, ông Andy Birchfield, lập luận rằng J&J đã biết từ thập niên 1960 về nguy cơ gây ung thư liên quan đến bột talc nhưng vẫn tiếp tục đưa sản phẩm ra thị trường mà không cảnh báo.
Ở chiều ngược lại, luật sư Allison Brown đại diện cho J&J phản bác mối liên hệ giữa bột talc và ung thư buồng trứng. Bà cho rằng không có cơ quan y tế lớn nào tại Mỹ xác nhận mối liên quan này, đồng thời nhấn mạnh chưa có nghiên cứu khoa học chứng minh bột talc có thể xâm nhập từ bên ngoài cơ thể vào các cơ quan sinh sản. Phía J&J cũng cho rằng những nhận định về nguyên nhân bệnh chủ yếu xuất phát từ lập luận của luật sư nguyên đơn.
Sau phán quyết, ông Erik Haas, phó chủ tịch phụ trách toàn cầu về kiện tụng của Johnson & Johnson, tuyên bố tập đoàn sẽ kháng cáo ngay lập tức. Theo ông Haas, J&J tin rằng phán quyết này “bất thường và bất lợi” và bày tỏ kỳ vọng sẽ đảo ngược kết quả khi vụ việc được xem xét ở cấp cao hơn. Đại diện phía nguyên đơn chưa đưa ra bình luận mới ngay sau phán quyết.
Vụ kiện tại California diễn ra trong bối cảnh Johnson & Johnson đang đối mặt với làn sóng kiện tụng kéo dài liên quan đến các sản phẩm chứa bột talc. Hồ sơ tòa án cho thấy hiện có hơn 67.000 nguyên đơn trên toàn nước Mỹ khởi kiện, cho rằng họ mắc ung thư sau thời gian sử dụng phấn rôm trẻ em hoặc các sản phẩm tương tự của J&J.
Johnson & Johnson nhiều lần khẳng định các sản phẩm của mình an toàn, không chứa amiăng và không gây ung thư. Tuy vậy, từ năm 2020, tập đoàn này đã ngừng bán phấn rôm trẻ em chứa talc tại thị trường Mỹ, chuyển sang sản xuất và phân phối sản phẩm sử dụng tinh bột ngô. Quyết định này được J&J giải thích là nhằm đáp ứng nhu cầu người tiêu dùng và xu hướng thị trường, không phải thừa nhận trách nhiệm pháp lý.



