Truyền thông Israel cho biết kênh Ofogh của Iran vừa phát sóng danh sách kèm hình ảnh Thủ tướng Benjamin Netanyahu và một số quan chức cấp cao của Israel, trong đó có Bộ trưởng Quốc phòng, Tham mưu trưởng Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) và Giám đốc cơ quan tình báo Mossad.
Phát thanh viên của kênh này đưa ra tuyên bố cứng rắn, cho rằng Tehran sẽ quyết định “thời điểm” đối với các lãnh đạo Israel. Động thái diễn ra khi Chính phủ Israel đang thúc đẩy Mỹ gia tăng sức ép trong các vấn đề liên quan đến chương trình hạt nhân và tên lửa của Iran.
Căng thẳng giữa hai nước gia tăng từ giữa năm 2025 sau các đợt không kích và đáp trả quân sự qua lại. Giới quan sát nhận định quan hệ Iran – Israel tiếp tục ở trạng thái đối đầu, tiềm ẩn nguy cơ leo thang trong thời gian tới.
Trước đó, vào tháng 6/2025, với lý do ngăn chặn Iran phát triển vũ khí hạt nhân, quân đội Israel đã mở chiến dịch không kích quy mô lớn nhằm vào các cơ sở hạt nhân và mục tiêu chiến lược tại Iran.
Trong thời gian xung đột kéo dài 12 ngày, Iran đã phóng khoảng 500 tên lửa đạn đạo cùng hơn 1.000 máy bay không người lái vào Israel để đáp trả các đợt không kích từ Tel Aviv.
