Theo AFP, chiếc máy bay thuộc Hãng hàng không Mombasa Air Safari, mang số hiệu 5Y-CCA, khởi hành từ thị trấn du lịch Diani bên bờ Ấn Độ Dương, dự kiến bay tới khu bảo tồn Maasai Mara – điểm đến nổi tiếng toàn cầu với những đàn linh dương di cư – thì bất ngờ gặp nạn lúc 5h30 sáng (giờ địa phương).

Máy bay rơi tại khu vực Kwale, cách Diani khoảng 40 km, trong điều kiện mưa lớn và địa hình đồi núi hiểm trở. Toàn bộ 11 người trên khoang – gồm 10 hành khách và 1 phi công người Kenya – đều thiệt mạng tại chỗ.
“Chúng tôi nghe thấy một tiếng nổ rất lớn. Khi chạy đến nơi, mọi thứ đã bốc cháy, không ai còn sống sót,” một nhân chứng địa phương kể lại với The Nation Kenya.
Hình ảnh đăng trên truyền thông cho thấy lực lượng an ninh Kenya phong tỏa hiện trường, trong khi các mảnh vỡ cháy đen của chiếc máy bay nằm rải rác giữa nền đất đỏ ướt sũng. Một video được chia sẻ trên mạng xã hội X cho thấy máy bay gần như bị thiêu rụi hoàn toàn sau vụ va chạm.
Ủy viên quận Kwale Stephen Orinde xác nhận cơ quan chức năng đang mở cuộc điều tra toàn diện để xác định nguyên nhân. “Đây là một thảm kịch lớn. Lực lượng cứu hộ, cảnh sát và các chuyên gia hàng không đã được triển khai tới hiện trường,” ông Orinde nói.
Theo thông báo từ Mombasa Air Safari, phi công đã không phản hồi với đài kiểm soát không lưu sau khi cất cánh, dù nhân viên kiểm soát đã liên lạc liên tục trong 30 phút. Vị trí rơi được xác định bằng tín hiệu khẩn cấp sau đó.
Thủ tướng Hungary Viktor Orban đã gửi lời chia buồn sâu sắc đến gia đình các nạn nhân, đồng thời cho biết Bộ Ngoại giao Hungary đang phối hợp với phía Kenya để xác minh danh tính và hỗ trợ hồi hương thi thể.
Phát ngôn viên Chính phủ Đức cũng xác nhận hai công dân nước này nằm trong số người thiệt mạng và “Berlin sẵn sàng hỗ trợ cuộc điều tra nếu được yêu cầu”.
Chính quyền Kenya cam kết tăng cường rà soát an toàn bay, đặc biệt với các hãng hàng không nhỏ chuyên chở du khách đến các khu bảo tồn. Bộ Giao thông Kenya tuyên bố sẽ phối hợp cùng Tổ chức Hàng không dân dụng quốc tế (ICAO) trong việc phân tích dữ liệu chuyến bay và hộp đen.
Theo báo cáo mới nhất của ICAO, năng lực điều tra và giám sát an toàn hàng không của Kenya vẫn dưới mức trung bình toàn cầu, dù quốc gia này là điểm đến hàng đầu tại châu Phi với hàng triệu lượt du khách mỗi năm.
Các chuyên gia nhận định vụ tai nạn là hồi chuông cảnh báo cho ngành hàng không khu vực, trong bối cảnh du lịch Kenya đang phục hồi mạnh sau đại dịch và nhiều hãng nhỏ đang mở rộng hoạt động.
“Ngành hàng không du lịch ở Đông Phi đang tăng trưởng nhanh nhưng đi kèm với rủi ro lớn nếu thiếu kiểm soát chặt chẽ,” chuyên gia hàng không David Kamau nhận định.


