Kết quả sơ bộ bầu cử Thái Lan: Đảng thân quân đội giành chiến thắng

(VOH) - Theo Ủy ban bầu cử Thái Lan thông tin chiều 28/3, Đảng Palang Pracharat thân quân đội đã giành chiến thắng về phổ thông đầu phiếu trong cuộc tổng tuyển cử của nước này.

Đảng Palang Pracharat thân quân đội đã giành chiến thắng về phổ thông đầu phiếu với 8,4 triệu phiếu bầu, theo kết quả sơ bộ cuộc tổng tuyển cử đầu tiên của Thái Lan kể từ sau cuộc đảo chính quân sự năm 2014, được công bố bởi Ủy ban bầu cử (EC) của nước này.

Trong khi đó, đảng đối lập chính (Pheu Thai) ủng hộ cựu Thủ tướng Thaksin Shinawatra giành được 7,9 triệu phiếu bầu, theo Krit Urwongse - phó tổng thư ký EC.

EC cho biết tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu là 74,69%, cao hơn khá nhiều so với thông tin ban đầu là 65%. Tỷ lệ cử tri tham gia bầu cử năm nay cũng ngang bằng với năm 2011, với khoảng 75% cử tri đi bỏ phiếu.

Đây là kết quả toàn phần đầu tiên của cuộc bầu cử được công bố. Kết quả trước đó do EC công bố dựa trên hơn 95% số phiếu đã được kiểm. Tuy nhiên, theo EC, kết quả cuộc bầu cử sẽ chưa được phê chuẩn tới ngày 9/5 vì cơ quan bầu cử cần thời gian xử lý các khiếu kiện liên quan.

Uttama Savanayana, lãnh đạo Đảng Palang Pracharat thân quân đội, tại cuộc họp báo tổ chức sau cuộc tổng tuyển cử Thái Lan, ngày 27/3/2019 (Ảnh: Reuters)

Uttama Savanayana, lãnh đạo Đảng Palang Pracharat thân quân đội, tại cuộc họp báo tổ chức sau cuộc tổng tuyển cử Thái Lan, ngày 27/3/2019 (Ảnh: Reuters)

Hạ viện Thái Lan gồm 500 ghế, trong đó 350 ghế được bầu theo khu vực và 150 ghế được bầu theo danh sách đảng. Kết quả sơ bộ cuộc bầu cử 350 ghế theo khu vực đã được công bố trên trang thông tin điện tử của EC, trong khi đó EC cho biết cơ quan này sẽ công bố kết quả chính thức 150 ghế bầu theo danh sách đảng vào ngày 9/5.

 

Thailand's pro-army party won popular vote, opposition second: election commission

(Reuters) - Thailand’s pro-army Palang Pracharat Party won the popular vote in Sunday’s general election with 8.4 million ballots, the Election Commission said on Thursday as it released unofficial results of the first election since a military coup in 2014.

The main opposition Pheu Thai Party, whose elected government was toppled in the coup, got 7.9 million votes, said Krit Urwongse, deputy secretary-general of the Election Commission.

The results represented 100 percent of the ballots counted but would remain unofficial until final results are announced on May 9.

The commission has not announced the full number of seats for each party in the 500-seat House of Representatives.

Results for the lower house’s 350 directly elected “constituent seats” showed Pheu Thai with 137 and the Palang Pracharat with 97.

The remaining 150 House of Representatives seats are allocated according to a complex formula involving the total number of votes for each party.

However, parties have been calculating their share of the allocated seats based on partial results, and both Palang Pracharat and Pheu Thai have claimed they have a mandate to form the next government.