Khách Trung Quốc đến Nhật Bản giảm hơn 60% giữa căng thẳng song phương

Lượng khách Trung Quốc đến Nhật Bản trong tháng 1/2026 giảm hơn 60% so với cùng kỳ, giữa lúc quan hệ với Trung Quốc leo thang căng thẳng và Bắc Kinh khuyến cáo công dân hạn chế du lịch.

Theo Agence France-Presse (AFP) ngày 18/2, khách từ Trung Quốc đại lục đến Nhật Bản tháng 1/2026 giảm 60,7% so với cùng kỳ năm trước.

Khách Trung Quốc đến Nhật Bản giảm hơn 60% giữa căng thẳng song phương – Hình 1

Giới chức Nhật lý giải nguyên nhân do Tết Nguyên đán năm nay bắt đầu vào giữa tháng 2 nên số liệu chênh lệch - Ảnh: REUTERS

Cơ quan Xúc tiến du lịch Nhật Bản cho biết sự chênh lệch một phần do năm ngoái kỳ nghỉ Tết Nguyên đán rơi vào cuối tháng 1, còn năm nay diễn ra giữa tháng 2.

Bên cạnh yếu tố mùa vụ, phía Nhật Bản dẫn cảnh báo của Chính phủ Trung Quốc khuyến cáo công dân hạn chế đến Nhật, cùng việc giảm tần suất chuyến bay, là những nguyên nhân khiến lượng khách sụt giảm.

Trước đây, du khách Trung Quốc luôn chiếm tỉ trọng lớn nhất trong cơ cấu khách quốc tế, đóng vai trò quan trọng với ngành du lịch xứ sở hoa anh đào.

Tuy nhiên, tháng 1 năm nay, Hàn Quốc vươn lên dẫn đầu với 1,2 triệu lượt khách, tăng 21,6%.

Ngược lại, khách từ Trung Quốc đại lục chỉ đạt 385.300 lượt, giảm mạnh so với 980.520 lượt cùng kỳ năm 2025; khách từ Hong Kong cũng giảm 17,9%. Tổng cộng, Nhật Bản đón 3,597 triệu lượt khách quốc tế trong tháng 1, giảm 4,9%.

Căng thẳng song phương leo thang từ tháng 11/2025 sau phát biểu của Thủ tướng Takaichi Sanae ám chỉ Tokyo có thể can thiệp quân sự nếu Bắc Kinh sử dụng vũ lực với Đài Loan

Trung Quốc sau đó triệu tập Đại sứ Nhật Bản và phát cảnh báo công dân không nên đến Nhật, viện dẫn “rủi ro đáng kể đối với an toàn thân thể và tính mạng”.

Hệ quả đã thể hiện từ tháng 12/2025 khi lượng khách Trung Quốc giảm 45%, còn khoảng 330.000 lượt.

Sau khi nhậm chức tháng 10 năm ngoái, bà Takaichi tuyên bố tăng cường năng lực phòng thủ và bảo vệ lãnh thổ, đồng thời khẳng định sẵn sàng đối thoại với Bắc Kinh. Phía Trung Quốc nhấn mạnh đối thoại phải dựa trên tôn trọng lẫn nhau.

Tại Hội nghị An ninh Munich ngày 14/2, ông Vương Nghị cho rằng một số thế lực ở Nhật Bản đang tìm cách “hồi sinh chủ nghĩa quân phiệt”, làm gia tăng thêm căng thẳng trong quan hệ hai nước.

Bình luận