
Hình ảnh một nhóm nữ sinh bị bắt được Boko Haram đăng tải năm 2014. Ảnh BBC.
Hãng tin Reuters khẳng định, một trong hai cô gái mang theo thuốc nổ bị bắt ở miền bắc Cameroon vào thứ Sáu là một trong 270 nữ sinh bị bắt cóc tại trường nữ sinh ở Chibok, tỉnh Boko Haram, Đông Bắc Nigeria vào năm 2014.
Phát ngôn viên của Tổng thống Nigeria Garba Shehu nói với Reuters: "Chúng tôi hy vọng rằng các bậc cha mẹ ở Chibok sẽ giúp xác định xem cô gái có thực sự là một trong những sinh viên mất tích".
Ông Shehu cho biết sau khi xác nhận danh tính, hai cô gái sẽ được trở lại Nigeria giúp chính phủ trong việc điều tra các vụ bắt cóc.
Nhiều thông tin cho rằng, 270 cô gái bị bắt cóc rất có thể được sử dụng như một công cụ thế thân trong các vụ tấn công liều chết bằng bom của nhóm thánh chiến Boko Haram.
Cựu Tổng thống Nigeria Goodluck Jonathan từng bị chỉ trích nặng nề vì phản ứng chậm chạp về vụ bắt cóc Chibok. Hồi tháng Giêng, người kế nhiệm ông - Tổng thống Buhari đã ra lệnh tiến hành cuộc điều tra mới về vụ bắt cóc.
Mặc dù nhóm thánh chiến Boko Haram đã bị đánh đuổi ra khỏi khu vực kiểm soát ở đông bắc Nigeria nhưng chúng liên tục thực hiện các vụ đánh bom tự sát tại các nước láng giềng Cameroon là Chad và Nigeria.
