Israel đang đối mặt sức ép nguồn nước khi phần lớn các nhà máy khử mặn phải tạm ngừng hoạt động do độ đục nước biển tăng cao.
Ngày 1/9, sau khi vận hành xuyên đêm, các nhà máy khử mặn tiếp tục phải dừng hoạt động. Chính quyền địa phương được yêu cầu hạn chế sử dụng nước công cộng, đồng thời cắt giảm tưới tiêu cho nông nghiệp, công viên và khu vườn. Cơ quan Nước Israel cho biết nguồn nước sinh hoạt cho các hộ gia đình vẫn được duy trì.
Đến giữa ngày 1/9, chỉ còn nhà máy khử mặn Hadera hoạt động; năm cơ sở Soreq A, Soreq B, Palmachim, Ashkelon và Ashdod phải tạm dừng. Tình trạng này đang gây áp lực lớn lên nông nghiệp.
Theo Cơ quan Nước Israel, nguyên nhân được cho là hiện tượng vi tảo bị sóng biển cuốn từ khu vực đồng bằng sông Nile về phía bờ biển miền Nam Israel, khiến nước biển đục. Đây là lần thứ hai trong vài ngày các nhà máy phải đóng cửa.
Sáu nhà máy khử mặn của Israel có khả năng cung cấp khoảng 800 triệu m³ nước mỗi năm, tương đương tới 80% lượng nước uống của cả nước.
Giới chức đang theo dõi chất lượng nước và chuẩn bị các kịch bản để khôi phục toàn bộ công suất ngay khi điều kiện cho phép.

