Khủng hoảng sốt xuất huyết lan rộng ở Thái Bình Dương và Bangladesh

Biến đổi khí hậu đang làm gia tăng mạnh mẽ số ca mắc sốt xuất huyết (SXH) Dengue, gây ra một cuộc khủng hoảng y tế công cộng trên diện rộng ở các đảo Thái Bình Dương và Bangladesh.

Các chuyên gia y tế cảnh báo đây là một trong những dịch bệnh đầu tiên liên quan trực tiếp đến biến đổi khí hậu, cho thấy những thách thức sức khỏe cộng đồng trong tương lai.

Theo Hệ thống Giám sát Hội chứng Thái Bình Dương (PSSS), khu vực này đã ghi nhận 16.502 ca mắc và 17 trường hợp tử vong do SXH kể từ đầu năm 2025 – mức cao nhất trong gần một thập kỷ.

Trẻ bị sốt xuất huyết điều trị tại bệnh viện ở Dhaka của Bangladesh - Ảnh AP
Trẻ bị sốt xuất huyết điều trị tại bệnh viện ở Dhaka của Bangladesh - Ảnh: AP

Các quốc gia và vùng lãnh thổ như Fiji, Samoa và Tonga bị ảnh hưởng nặng nề nhất, buộc một số nơi phải ban bố tình trạng khẩn cấp.

Tiến sĩ Paula Vivili, Phó Tổng Giám đốc Cộng đồng Thái Bình Dương (SPC), giải thích rằng thời tiết ấm, ẩm và những trận mưa rải rác đã tạo ra môi trường lý tưởng cho muỗi Aedes – tác nhân truyền virus gây SXH – sinh sôi.

Bà cho biết, trước đây, dịch SXH thường bùng phát theo mùa, nhưng biến đổi khí hậu đã làm mùa dịch kéo dài hơn, khiến nguy cơ mắc bệnh tồn tại quanh năm ở nhiều khu vực.

Tiến sĩ Joel Kaufman từ Trường Đại học Washington (Mỹ) nhấn mạnh, mưa lớn làm mực nước dâng cao, giúp trứng muỗi nở ra, đồng thời tạo ra nhiều vũng nước đọng, nơi muỗi dễ dàng sinh sản.

Ông cảnh báo rằng những đợt bùng phát SXH hiện nay chính là dấu hiệu của nhiều thách thức sức khỏe cộng đồng khác trong tương lai.

Bên cạnh khu vực Thái Bình Dương, Bangladesh cũng đang phải đối mặt với một đợt bùng phát SXH cực kỳ nghiêm trọng. Số ca tử vong tại đây đã vượt mốc 100 kể từ đầu năm, với 19 người tử vong chỉ trong 10 ngày đầu tháng 8. Tổng số ca mắc bệnh đã lên tới 24.183.

Các chuyên gia y tế công cộng của Bangladesh dự báo dịch bệnh sẽ còn tăng mạnh hơn nữa trong những tuần tới, với đỉnh dịch có thể rơi vào tháng 9.

Bình luận