Những kết quả này thúc đẩy nhiều tổ chức nâng dự báo tăng trưởng cả năm 2026 của Hàn Quốc lên trên 3%. Trong đó, BoK dự báo 3,3%, Viện Phát triển Hàn Quốc (KDI) 3,2% và Moody's 3,5%.
Chất bán dẫn và AI tạo động lực tăng trưởng
Động lực chính của nền kinh tế Hàn Quốc đến từ xuất khẩu chất bán dẫn và phần cứng phục vụ trí tuệ nhân tạo (AI).
Tháng 8/2026, kim ngạch xuất khẩu của Hàn Quốc đạt kỷ lục 98,26 tỷ USD, tăng 68,7% so với cùng kỳ năm trước và đánh dấu tháng tăng trưởng thứ 15 liên tiếp.
Hai tập đoàn Samsung Electronics và SK hynix ghi nhận lợi nhuận cao từ các sản phẩm bộ nhớ băng thông cao (HBM) phục vụ công nghệ AI. Nguồn thu từ thuế doanh nghiệp bán dẫn cũng tạo thêm dư địa cho Chính phủ Hàn Quốc tăng đầu tư.
Chính phủ của Tổng thống Lee Jae Myung đã đề xuất ngân sách kỷ lục 597 tỷ USD cho năm 2027, tăng 12,8% so với năm 2026. Nguồn lực này được dành cho nhiều lĩnh vực, trong đó có hạ tầng bán dẫn, mạng lưới điện, nước và logistics.
Song song với phát triển công nghiệp bán dẫn, Hàn Quốc đang đẩy mạnh phổ cập AI. Chính phủ lên kế hoạch triển khai chương trình “AI cho mọi người”, hướng tới cung cấp miễn phí và không giới hạn dung lượng sử dụng đối với các dịch vụ AI do chính phủ hỗ trợ.
Trong năm 2026, chính quyền Tổng thống Lee Jae Myung dành khoảng 7,2 tỷ USD cho các khoản chi liên quan đến AI, gấp 3 lần năm trước.
Ba liên danh do SK Telecom, Kakao và KT dẫn đầu được lựa chọn tham gia chương trình “AI cho mọi người”, với những hướng phát triển khác nhau. SK Telecom tập trung vào các mô hình AI có khả năng chủ động thực hiện nhiệm vụ cho người dùng. Liên danh do Kakao dẫn đầu tận dụng nền tảng nhắn tin KakaoTalk để mở rộng khả năng tiếp cận AI. Trong khi đó, KT hướng tới tích hợp AI với các dịch vụ công cộng và đời sống trên một nền tảng.
Thông qua hợp tác với cổng thông tin Daum cùng các đối tác như Danawa, Musinsa và Zigbang, hệ thống có thể kết nối kết quả tìm kiếm của người dùng với các dịch vụ chuyên biệt.
Việc triển khai nhiều hướng ứng dụng cho thấy AI tại Hàn Quốc đang được mở rộng từ lĩnh vực công nghệ sang dịch vụ công và đời sống, góp phần đưa các dịch vụ số đến gần hơn với người dân.
Việt Nam - Hàn Quốc: Mở rộng hợp tác từ chuỗi cung ứng
Trong bối cảnh Hàn Quốc cần đa dạng hóa thị trường để giảm tác động từ chu kỳ bán dẫn, Việt Nam được xem là đối tác có tính bổ trợ cao.
Quan hệ thương mại song phương được củng cố thông qua Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam - Hàn Quốc (VKFTA), có hiệu lực từ năm 2015. Theo số liệu thống kê của Việt Nam, đến cuối năm 2025, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hai chiều đạt 89,5 tỷ USD, tăng 2,5 lần.
Trong 7 tháng năm 2026, thương mại song phương đạt hơn 70 tỷ USD, tăng 41% so với cùng kỳ năm trước. Hai nước đặt mục tiêu đưa kim ngạch thương mại lên 150 tỷ USD vào năm 2030.
Để thu hẹp thâm hụt thương mại của Việt Nam, hai bên thống nhất các biện pháp hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam xúc tiến xuất khẩu, tiếp cận các kênh phân phối lớn và nền tảng thương mại điện tử của Hàn Quốc.
Ở chiều ngược lại, Hàn Quốc khuyến khích doanh nghiệp đầu tư, liên kết sản xuất linh kiện, thiết bị phục vụ các dự án đầu tư trực tiếp tại Việt Nam, đồng thời chuyển giao công nghệ chưa được khai thác cho các nhà cung cấp Việt Nam.
Trả lời phỏng vấn phóng viên TTXVN tại Seoul trước thềm chuyến thăm Hàn Quốc của Chủ tịch Quốc hội Việt Nam Trần Thanh Mẫn, Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Cho Jeong Sik cho biết Hàn Quốc và Việt Nam hiện là đối tác thương mại lớn thứ ba của nhau, trong khi Hàn Quốc là nhà đầu tư nước ngoài lớn nhất tại Việt Nam.
Theo ông Cho Jeong Sik, trên nền tảng quan hệ hợp tác hiện có, các lĩnh vực công nghệ tiên tiến như AI, chất bán dẫn và công nghệ sinh học sẽ là những lĩnh vực nhiều triển vọng trong quan hệ hai nước thời gian tới.
Hoạt động xúc tiến đầu tư cũng được đẩy mạnh. Trong tháng 7/2026, Đoàn công tác Việt Nam tại Seoul thúc đẩy kết nối các tập đoàn lớn như LX International với tỉnh Hưng Yên, nhằm nghiên cứu cơ hội hợp tác phát triển hạ tầng khu công nghiệp xanh, logistics và công nghiệp bán dẫn.
Tại Hội nghị Hợp tác Đầu tư và Thương mại Việt Nam - Hàn Quốc phối hợp cùng Cơ quan Xúc tiến Thương mại và Đầu tư Hàn Quốc (KOTRA), hơn 100 doanh nghiệp Hàn Quốc trực tiếp tìm hiểu cơ hội kinh doanh tại Việt Nam.
Bên cạnh thương mại và công nghiệp hỗ trợ, hợp tác trong lĩnh vực năng lượng như điện khí hóa lỏng (LNG), lưới điện, năng lượng tái tạo và dầu khí cũng có những bước tiến. Trong đó, Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Hàn Quốc và Công ty TNHH Kho ngầm Xăng dầu Dầu khí Việt Nam (PVOS) đã ký kết văn kiện hợp tác.
Trong bối cảnh địa chính trị thế giới nhiều biến động, việc kết hợp thế mạnh công nghệ của Hàn Quốc với tiềm năng và sự năng động của Việt Nam có thể tạo thêm dư địa hợp tác trong các lĩnh vực mới, từ đó biến những cam kết chiến lược thành động lực phát triển thực chất của hai nền kinh tế.

