Chờ...

Kinh tế Malaysia tăng trưởng chậm trong quý 2

VOH – Ngày 18/8, Ngân hàng Trung ương Malaysia cho biết, kinh tế nước này chỉ tăng 2,9% trong quý 2/2023, thấp nhất trong gần 2 năm.

Nguyên nhân chủ yếu do xuất khẩu giảm, liên quan đến suy thoái toàn cầu, theo TodayOnline.

Ngân hàng Trung ương Malaysia cũng dự đoán, tăng trưởng GDP cả năm 2023 có thể sẽ thấp hơn mức dự đoán trước đó là từ 4% đến 5%.

Một khu chợ ở Thủ đô Kuala Lumpur - Ảnh: Trip101
Một khu chợ ở Thủ đô Kuala Lumpur - Ảnh: Trip101

Thống đốc Abdul Rasheed Ghaffour nói: “Rủi ro với tăng trưởng của Malaysia, chủ yếu do sức mua của thị trường toàn cầu yếu hơn dự kiến. Chúng tôi đang tích cực thực hiện các chiến dịch để thu hút thêm khách du lịch quốc tế, cũng như triển khai nhanh hơn các dự án trong nước. Điều này hy vọng có thể bù đắp được phần nào.”

Quý 1/2023, GDP của Malaysia tăng trưởng 5,6%. Trước đó các nhà kinh tế dự đoán, GDP quý 2 sẽ khoảng 3,3%.

Cũng như các quốc gia khác trong ASEAN, kinh tế Malaysia phụ thuộc nhiều vào xuất khẩu. Mặt hàng chủ lực của nước này bao gồm linh kiện điện tử, dầu cọ, sản phẩm y tế và thiết bị công nghiệp.

Thời gian qua, ngoài kinh tế toàn cầu khó khăn, biến đổi khí hậu như mưa lũ cũng gây ra những khó khăn nhất định cho kinh tế Malaysia.