Các ước tính ban đầu dự báo quý 1/2026 tăng khoảng 5,3%, giảm nhẹ so với giai đoạn mạnh mẽ vào cuối năm 2025 nhờ lĩnh vực dịch vụ và xây dựng.
Ông Datuk Dri Mohd Uzir Mahidin, người đứng đầu Cục Thống kê quốc gia Malaysia chia sẻ với báo chí: “Nền kinh tế tiếp tục tăng trưởng tốt trong quý 1/2026, phản ánh khả năng phục hồi tích cực trong bối cảnh môi trường toàn cầu nhiều biến động. Dù các lĩnh vực đều tăng, nhưng đang chậm lại so với hiệu suất mạnh mẽ của quý trước.”
Ngân hàng Trung ương Malaysia cũng thông tin, lạm phát quý 1/2026 tăng lên 1,6% từ mức 1,3% của quý trước đó. Lạm phát cốt lõi giảm xuống còn 2,1% từ 2,3% quý trước đó. Lạm phát chung cao hơn do chi phí nhập khẩu tăng bởi ảnh hưởng xung đột Trung Đông.
Nhìn về phía trước, Thống đốc Ngân hàng Trung ương Rasheed Ghaffour nói: “Malaysia phải đối mặt tác động trực tiếp lẫn gián tiếp từ xung đột Trung Đông. Giá năng lượng cao, gián đoạn chuỗi cung ứng và bất ổn môi trường địa chính trị bên ngoài đang gây áp lực lên nền kinh tế.”
Tổ chức này dự đoán lạm phát cả năm 2026 khoảng từ 1,5% đến 2,5%, tăng nhẹ so với dự báo trước, liên quan đến nhiều mặt hàng trên toàn cầu tăng giá.
Tuy nhiên ông Ghaffour khẳng định, nền kinh tế sẽ vững vàng trong năm 2026, với tăng trưởng GDP từ 4% đến 5%, hỗ trợ bởi nhu cầu nội địa ổn định và xuất khẩu liên tục lên cao. Điều này tạo ra lớp đệm vững chắc chống lại khó khăn từ bên ngoài.
Ông thông tin thêm, chi tiêu hộ gia đình sẽ được kích thích bởi điều kiện thị trường ổn định và hỗ trợ chính sách liên tục. Đầu tư được thúc đẩy bởi sự tiến triển liên tục của các dự án dài hạn cả khu vực công lẫn tư, cũng như quá trình thực hiện quy hoạch tổng thể quốc gia.




