Nhóm nghiên cứu do kỹ sư xây dựng Raghuvesh Tiwari, Đại học Manipal Jaipur, dẫn đầu. Họ sử dụng than sinh học giàu carbon được sản xuất từ bùn phân người.
Nguồn bùn được lấy từ một nhà máy xử lý chất thải ở Warangal, Ấn Độ. Sau khi sấy khô, bùn được nung ở nhiệt độ 350-450 độ C trong môi trường ít oxy để tạo than sinh học.
Tuy nhiên, loại bê tông này chưa thể sớm đưa vào công trình thực tế. Nhóm nghiên cứu cần đánh giá thêm khả năng chịu đóng băng - tan băng, độ mặn, nhiệt độ khắc nghiệt và nguy cơ kim loại nặng tích tụ, rò rỉ khỏi bê tông theo thời gian

