Lạm phát trên 2%, được cho là tiếp tục gây sức ép lên các cơ quan tài chính Nhật, khi họ kiên định chính sách tiền tệ lỏng.
Dữ liệu lạm phát ở Thủ đô Tokyo, thường được tham chiếu cho quốc gia, để Ngân hàng Trung ương Nhật điều tiết nền kinh tế.

Cụ thể, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) của Tokyo, không tính thực phẩm tươi sống, đã tăng 3% trong tháng 7/2023 so với một năm trước đó, nhiều hơn so với dự báo của thị trường là tăng 2,9%, nhưng ít hơn so với mức tăng trong tháng 6 là 3,2%. Đây là tháng thứ 14 liên tiếp lạm phát trên 2%.
Trong số các mặt hàng tăng giá, lương thực biến động mạnh nhất. Điều gây ra nhiều khó khăn với những hộ gia đình có thu nhập thấp.
Sau khi dữ liệu được công bố, đồng yên đã tăng nhẹ, với tỷ lệ 1 USD đổi 139,03 yên.
Trong cuộc họp tuần trước, Ngân hàng Trung ương Nhật cam kết tiếp tục chính sách lãi suất cực thấp, để hỗ trợ các hoạt động của doanh nghiệp.