Làn sóng công nhận Palestine tại Liên Hợp Quốc

Đại hội đồng Liên Hợp Quốc vừa tổ chức Hội nghị quốc tế về hòa bình Trung Đông và giải pháp hai nhà nước.

Ngay trước thềm hội nghị, nhiều quốc gia tuyên bố công nhận Nhà nước Palestine, bất chấp sự phản đối quyết liệt từ Israel, tạo ra bước ngoặt quan trọng trong nỗ lực tìm kiếm hòa bình khu vực.

Bồ Đào Nha là quốc gia mới nhất gia nhập làn sóng công nhận Palestine. Ngoại trưởng Paulo Rangel khẳng định việc công nhận là sự hiện thực hóa đường lối đối ngoại cơ bản và bền vững, đồng thời nhấn mạnh giải pháp hai nhà nước là con đường duy nhất dẫn đến một nền hòa bình công bằng và lâu dài. Ông cho rằng sự công nhận sẽ có tác động thực chất, mở đường cho Chính quyền Palestine cam kết lên án khủng bố, công nhận Israel, tổ chức bầu cử và xây dựng thể chế, trong khi phương Tây cùng nhiều quốc gia khác cũng có thể công nhận Israel.

Palestine
Ảnh: Reuters 

Trước đó, Anh, Pháp, Canada và Australia đã có động thái tương tự. Giới quan sát đánh giá làn sóng công nhận Palestine phản ánh sức ép ngày càng lớn từ dư luận quốc tế trước thương vong leo thang tại Gaza và tình trạng bế tắc ngoại giao kéo dài. Hiện hơn 140 quốc gia đã chính thức công nhận Nhà nước Palestine, con số này được dự báo sẽ tiếp tục tăng tại hội nghị ở New York.

Tổng thống Palestine Mahmud Abbas và Ngoại trưởng Varsen Aghabekian Shahin hoan nghênh diễn biến mới, coi đây là bước đi “thiết thực, hữu hình và không thể đảo ngược” nhằm bảo vệ giải pháp hai nhà nước. Lãnh đạo Palestine nhấn mạnh sự công nhận mang đến thông điệp hy vọng cho người dân trong bối cảnh họ đang đối mặt với nhiều nguy cơ hiện hữu.

Ở phía đối lập, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu tuyên bố sẽ “đấu tranh đến cùng” tại Liên Hợp Quốc và các diễn đàn quốc tế để ngăn chặn xu thế công nhận Palestine. Ông coi đây là “phần thưởng cho chủ nghĩa khủng bố” sau loạt vụ tấn công đẫm máu năm 2023, khẳng định sẽ không bao giờ chấp nhận sự tồn tại của một Nhà nước Palestine ở phía tây sông Jordan. Ông Netanyahu nhấn mạnh trong nhiều năm qua Israel đã kiên quyết ngăn chặn “nhà nước khủng bố” này, đồng thời cho biết số người Do Thái định cư ở Judea và Samaria đã tăng gấp đôi và sẽ tiếp tục mở rộng.

Ngoại trưởng Israel cảnh báo động thái công nhận có thể gây bất ổn khu vực. Trong khi đó, Mỹ - đồng minh thân cận của Israel - hiện chưa đưa ra phản ứng chính thức. Giới chuyên gia cho rằng sự gia tăng số quốc gia công nhận Palestine phản ánh sự thay đổi quan điểm quốc tế đối với tiến trình hòa bình Trung Đông.

Nếu xu hướng này tiếp tục, vị thế pháp lý và ngoại giao của Palestine sẽ được củng cố, tạo sức ép buộc Israel cùng các bên liên quan quay lại bàn đàm phán. Tuy nhiên, trong bối cảnh Israel kiên quyết phản đối và tình hình Gaza chưa hạ nhiệt, con đường tiến tới một giải pháp hai nhà nước vẫn còn nhiều trở ngại, tiềm ẩn nguy cơ chia rẽ sâu sắc hơn trong khu vực.

Bình luận