Theo hãng tin Reuters, chuyến bay của Thủ tướng Slovakia Robert Fico phải thực hiện hành trình vòng vèo sau khi Lithuania, Latvia và một số nước Baltic từ chối cấp phép bay qua không phận.
Máy bay chở ông đã bay từ Slovakia qua Hungary, Romania, Biển Đen, Georgia và khu vực Dagestan (Nga) để đến Matxcơva vào tối 8/5.
Động thái này diễn ra trong bối cảnh các nước Baltic siết chặt lập trường với Nga, đặc biệt sau khi Lithuania tuyên bố không cho phép các chuyến bay chở ông Fico và Tổng thống Serbia Aleksandar Vucic tới Nga. Latvia cũng ra lệnh cấm các chuyến bay phục vụ cho việc dự lễ duyệt binh, dù không nêu đích danh ông Fico.
Không phận Lithuania vốn là tuyến bay chính cho các chuyến từ châu Âu đến Nga, đặc biệt từ khi các hãng hàng không EU bị cấm bay qua Belarus sau sự cố ép hạ cánh máy bay Ryanair năm 2021.
Không phận Ukraine cũng bị đóng từ năm 2022 do chiến sự Nga - Ukraine, khiến lựa chọn đường bay ngày càng hạn chế.
Trên trang Facebook cá nhân, ông Fico bày tỏ sự bất bình khi Estonia dù không nằm trên đường bay cũng từ chối cho phép bay qua, dù Slovakia có giấy phép sử dụng không phận nước này cả năm. Ông viết: “Điều này đặc biệt làm phức tạp lịch trình của chúng tôi.”
Lễ duyệt binh Ngày Chiến thắng năm nay tại Matxcơva có sự tham gia của đại diện hơn 20 quốc gia, bao gồm cả Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Nhà ngoại giao hàng đầu EU Kaja Kallas (cựu Thủ tướng Estonia) kêu gọi các lãnh đạo EU không nên tham dự, nhằm gửi thông điệp phản đối chính sách của Nga.



