Tại Ottawa, lệnh cấm nhập khẩu mới của Mỹ đối với lượng hàng hóa Canada trị giá gần 1 tỷ USD chính thức có hiệu lực từ ngày 29/9. Biện pháp được áp dụng trong bối cảnh hai nước vẫn chưa giải quyết được những bất đồng thương mại, dù Tổng thống Mỹ Donald Trump cho rằng một thỏa thuận có thể đạt được trong vài tuần tới.

Các container hàng hóa tại cảng Long Beach, bang California, Mỹ - Ảnh: TTXVN
Danh mục hàng hóa bị cấm nhập khẩu lần này gồm nhiều loại đồ uống có cồn như bia, vang sủi, rượu brandy, rượu sake và các dòng rượu mạnh khác. Một số sản phẩm sữa và xe mô tô phân khối lớn cũng nằm trong danh sách.
Đây là bước siết chặt mới của Washington khi chuyển từ áp thuế cao sang cấm nhập khẩu hoàn toàn đối với một số mặt hàng của Canada. Tuy nhiên, nhóm hàng bị ảnh hưởng chỉ chiếm một phần nhỏ trong tổng kim ngạch thương mại song phương khoảng 880 tỷ USD.
Đáng chú ý, chỉ vài giờ trước khi lệnh cấm có hiệu lực, Tổng thống Donald Trump cho biết Mỹ và Canada có thể đạt được thỏa thuận thương mại trong khoảng “3 hoặc 4 tuần tới”. Điều này cho thấy Mỹ vẫn để ngỏ khả năng tiếp tục đàm phán dù các biện pháp hạn chế thương mại mới đã được triển khai.
Phía Canada hiện phản ứng thận trọng. Văn phòng Bộ trưởng phụ trách thương mại Canada - Mỹ Dominic LeBlanc cho biết Ottawa đã ghi nhận việc các biện pháp do Mỹ công bố trước đó sắp có hiệu lực. Chính phủ Canada tiếp tục tập trung bảo vệ người lao động, nông dân, gia đình và doanh nghiệp trong nước, đồng thời thúc đẩy củng cố nền kinh tế và đa dạng hóa các đối tác thương mại quốc tế.
Lệnh cấm mới là diễn biến tiếp theo trong chuỗi biện pháp thương mại giữa hai nước những tuần qua. Ngày 22/8, Mỹ áp mức thuế 50% đối với lượng hàng hóa của Canada trị giá khoảng 27,6 tỷ CAD, tương đương khoảng 19,4 tỷ USD.
Đáp lại, từ ngày 8/9, Canada áp thuế trả đũa ở các mức 15%, 25% và 50% đối với hàng hóa nhập khẩu từ Mỹ có tổng trị giá tương đương 27,6 tỷ CAD. Các mặt hàng bị áp thuế gồm thép, sản phẩm sữa, thiết bị gia dụng, máy móc nông nghiệp, bột giấy, giấy và một số sản phẩm điện tử.
Giáo sư kinh tế Joseph Steinberg thuộc Đại học Toronto cho rằng tác động kinh tế vĩ mô trực tiếp từ lệnh cấm mới có thể tương đối hạn chế do các mặt hàng bị ảnh hưởng chiếm tỷ trọng nhỏ trong tổng thương mại Canada - Mỹ. Theo ông, việc chuyển từ mức thuế 50% sang cấm nhập khẩu hoàn toàn sẽ tạo thêm sức ép, nhưng mức tác động bổ sung thấp hơn nhiều so với trường hợp hàng hóa chuyển từ thương mại tự do sang bị cấm nhập khẩu.
Việc lệnh cấm mới có hiệu lực trong khi Mỹ vẫn phát tín hiệu về khả năng đạt thỏa thuận trong vài tuần tới cho thấy sức ép thương mại giữa hai nước tiếp tục gia tăng, nhưng đàm phán vẫn được duy trì. Với Canada, diễn biến này cũng đặt ra yêu cầu tiếp tục giảm phụ thuộc vào một thị trường và đa dạng hóa quan hệ thương mại.

