LHQ cảnh báo khủng hoảng nhân đạo trầm trọng tại Gaza

Ngày 21/7, Tổng Thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres lên tiếng cảnh báo điều kiện nhân đạo tại Dải Gaza đang xuống cấp nghiêm trọng sau hơn 21 tháng xung đột giữa Israel và Hamas.

Ông kêu gọi cộng đồng quốc tế hành động khẩn cấp để ngăn chặn thảm họa nhân đạo toàn diện.

Người phát ngôn của ông Guterres – ông Stephane Dujarric – tuyên bố: “Những tuyến đường sống còn cuối cùng đang sụp đổ. Tổng Thư ký đặc biệt quan ngại trước thông tin ngày càng gia tăng về tình trạng suy dinh dưỡng, đặc biệt là ở trẻ em.”

Tuyên bố này được đưa ra trong bối cảnh khu vực Gaza đang chịu ảnh hưởng của các đợt không kích dữ dội từ Israel. LHQ nhấn mạnh rằng hơn 87% lãnh thổ Gaza hiện đang nằm trong diện sơ tán hoặc được xem là khu vực quân sự hóa, khiến hàng trăm ngàn người dân không còn nơi an toàn để lánh nạn.

gaza 2025
Tổng Thư ký LHQ Antonio Guterres phát biểu tại cuộc họp báo ở New York, Mỹ - Ảnh: THX

Cùng ngày, Tổ chức Y tế thế giới (WHO) xác nhận một trong những kho hàng chính của họ tại Deir el-Balah, trung tâm Dải Gaza, đã bị trúng đạn pháo. Tổng giám đốc WHO – ông Tedros Adhanom Ghebreyesus – lên án vụ tấn công và viết trên mạng xã hội X: “Một lệnh ngừng bắn không chỉ cần thiết, mà còn là nhiệm vụ nhân đạo.”

WHO cho biết các hoạt động hỗ trợ y tế ở Gaza đang bị gián đoạn nghiêm trọng do các cuộc không kích và thiếu lối tiếp cận an toàn. Một số bệnh viện, trung tâm y tế tạm thời cũng đã phải ngừng hoạt động hoàn toàn do không còn nhiên liệu, thiết bị hoặc bị phá hủy một phần.

Trong một tuyên bố chung cùng các tổ chức cứu trợ khác, WHO kêu gọi ngừng bắn ngay lập tức, trả tự do cho các con tin, và đảm bảo hàng viện trợ được tiếp cận tự do, nhanh chóng đến người dân đang mắc kẹt. Tuyên bố nhấn mạnh rằng “nỗi đau khổ của người dân Gaza đã lên đến mức độ mới,” với nguy cơ tử vong vì đói, khát và thiếu chăm sóc y tế đang tăng cao từng ngày.

Văn phòng điều phối các vấn đề nhân đạo của LHQ (OCHA) ước tính hiện có khoảng 50.000 đến 80.000 người đang trú ngụ tại khu vực bị Israel ban hành lệnh sơ tán mới nhất. Nhiều người trong số này là dân thường bị kẹt lại do không thể di chuyển vì già yếu, tàn tật hoặc thiếu phương tiện.

Tình hình càng thêm trầm trọng khi các tuyến viện trợ chính qua cửa khẩu Rafah (giáp Ai Cập) vẫn đóng cửa từ đầu tháng 7 đến nay. Cộng đồng quốc tế, bao gồm nhiều nước châu Âu và Mỹ, đã liên tục kêu gọi Israel mở hành lang nhân đạo, song đến nay chưa có thay đổi đáng kể.

Trong khi đó, phía Israel khẳng định các chiến dịch quân sự đang nhằm vào các mục tiêu của Hamas và sẽ tiếp tục cho đến khi đạt được “mục tiêu an ninh cuối cùng.”

Cuộc xung đột kéo dài này đã khiến hàng chục ngàn người thiệt mạng, hàng triệu người phải rời bỏ nhà cửa, và đẩy Gaza vào khủng hoảng chưa từng có. LHQ cảnh báo nếu không có ngừng bắn sớm, khu vực này sẽ đối mặt với “tình trạng sụp đổ toàn diện về nhân đạo.”

 
Bình luận