Theo phóng viên TTXVN tại châu Phi, ngày 12/8, người phát ngôn của Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc (LHQ) Stephane Dujarric bày tỏ lo ngại sâu sắc trước các vụ tấn công mới ở thành phố El Fasher (bang Bắc Darfur) và tình hình bạo lực gia tăng tại bang Nam Kordofan, Sudan.
Tại El Fasher, một cuộc tấn công quy mô lớn đã ảnh hưởng nghiêm trọng tới trại tị nạn Abu Shouk. Theo nguồn tin địa phương, Lực lượng Hỗ trợ nhanh (RSF) bán quân sự bị cáo buộc pháo kích vào nhiều khu vực, trong đó có trụ sở quân đội và trại tị nạn, trước khi triển khai tấn công trên bộ. Vụ việc khiến ít nhất 40 dân thường thiệt mạng, 19 người bị thương và khoảng 500 người phải sơ tán.
Lực lượng vũ trang Sudan và các nhóm đồng minh tuyên bố đã đẩy lùi các đợt tấn công, gây tổn thất lớn cho RSF.
Tổ chức Di cư quốc tế (IOM) cho biết các tuyến đường rời thành phố bị phong tỏa, khiến nhiều người dân mắc kẹt. Tại Nam Kordofan, IOM ước tính hơn 3.000 người đã rời thị trấn Kadugli trong tuần qua do bất ổn leo thang.
Điều phối viên LHQ tại Sudan Sheldon Yett kêu gọi mở hành lang an toàn cho dân thường và mạnh mẽ lên án mọi hành vi tấn công nhắm vào người dân. Văn phòng Điều phối các vấn đề nhân đạo của LHQ (OCHA) nhắc lại nghĩa vụ của các bên xung đột theo luật nhân đạo quốc tế, yêu cầu chấm dứt tấn công dân thường và đảm bảo tiếp cận nhân đạo không bị cản trở.
Cũng trong ngày 12/8, Liên minh châu Phi (AU) kêu gọi thực thi ngừng bắn vĩnh viễn và triển khai đầy đủ Thỏa thuận Tái thiết nhằm giải quyết xung đột ở Nam Sudan. Lời kêu gọi được đưa ra sau khi phái đoàn Hội đồng Hòa bình và An ninh AU (AUPSC) kết thúc chuyến công tác 3 ngày tại thủ đô Juba.
Trong khuôn khổ chuyến thăm, AUPSC đã gặp Tổng thống Nam Sudan Salva Kiir và nhiều lãnh đạo chính trị để thảo luận việc thực hiện thỏa thuận hòa bình, hướng tới cuộc bầu cử dự kiến vào tháng 12/2026. Hội đồng nhấn mạnh yêu cầu bảo vệ dân thường, nhân viên cứu trợ và hoan nghênh cam kết của các bên về việc hoàn tất tiến trình chuyển tiếp.
Nam Sudan hiện đối mặt nhiều thách thức, bao gồm bạo lực, thiếu an ninh, khủng hoảng kinh tế và nhân đạo. Hàng triệu người cần viện trợ khẩn cấp trong khi tiến trình giải giáp và tái hòa nhập lực lượng vũ trang diễn ra chậm chạp. AU tái khẳng định sẽ tiếp tục đồng hành, hỗ trợ Nam Sudan chấm dứt xung đột và tổ chức thành công bầu cử, coi chuyến thăm lần này là minh chứng cho tình đoàn kết với người dân Nam Sudan.


