Liên Hợp quốc kêu gọi gần 280 triệu USD hỗ trợ khẩn cấp cho Myanmar sau động đất

VOH - Liên Hợp Quốc kêu gọi cộng đồng quốc tế đóng góp khẩn cấp 275 triệu USD để hỗ trợ người dân Myanmar đang phải đối mặt với khủng hoảng nhân đạo sau trận động đất mạnh 7,7 độ xảy ra cuối tháng 3.

Ngày 11/4, Liên Hợp Quốc phát động lời kêu gọi hỗ trợ quốc tế với khoản viện trợ lên tới 275 triệu USD nhằm cứu trợ 1,1 triệu người tại Myanmar bị ảnh hưởng nặng nề bởi trận động đất kinh hoàng xảy ra ngày 28/3.

Trận động đất có độ lớn 7,7 đã tàn phá nhiều khu vực, đặc biệt ở những vùng xa xôi, khiến tình hình nhân đạo thêm nghiêm trọng.

Theo báo cáo của Liên Hợp Quốc, nhóm người dễ bị tổn thương nhất được ưu tiên hỗ trợ trong kế hoạch lần này là phụ nữ và trẻ em gái – những người có nguy cơ cao hơn về bạo lực giới, mất an ninh lương thực và thiếu thốn các dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản.

Báo cáo cho biết, kế hoạch viện trợ nhân đạo ban đầu cho năm 2025 tại Myanmar đã ước tính cần 1,1 tỷ USD để hỗ trợ 5,5 triệu người.

Động đất ở Myanmar ngày 29 3 vừa qua

Tuy nhiên, cho đến nay, chỉ khoảng 5% số tiền này được tài trợ, khiến nhu cầu bổ sung nguồn lực trở nên cấp thiết hơn bao giờ hết.

Liên Hợp Quốc cảnh báo rằng hiện có hơn 6,3 triệu người đang cần được trợ giúp khẩn cấp tại những khu vực bị tàn phá nặng nề nhất bởi thảm họa động đất. Những tổn thất về người và của đang gây áp lực lớn lên hệ thống y tế, cứu trợ và cơ sở hạ tầng tại Myanmar.

Thông tin từ Nhóm Thông tin của Hội đồng Hành chính Nhà nước Myanmar cho biết, tính đến nay, trận động đất đã cướp đi sinh mạng của ít nhất 3.689 người và làm hơn 5.000 người khác bị thương.

Liên Hợp Quốc đang kêu gọi các chính phủ, tổ chức quốc tế và các nhà hảo tâm toàn cầu nhanh chóng tham gia đóng góp để ngăn chặn một cuộc khủng hoảng nhân đạo lan rộng tại Myanmar.

Bình luận