Quyết định này được Ủy ban Chính sách Tiền tệ (MPC) đưa ra sau khi công bố số liệu lạm phát tháng 11/2024 của Anh. Theo đó, tỷ lệ lạm phát tăng lên 2,6%, cao hơn mức 2,3% trong tháng 10 trước đó.

Trong 9 thành viên của MPC, có 6 người bỏ phiếu giữ nguyên lãi suất và 3 thành viên muốn giảm lãi suất xuống 4,5%. Điều này làm dấy lên kỳ vọng rằng BoE có thể cắt giảm lãi suất tại cuộc họp tiếp theo vào tháng 2/2025.
BoE dự báo nền kinh tế Anh sẽ không tăng trưởng trong quý IV/2024, trái ngược với dự báo tích cực trước đó hồi tháng 11. Ngân hàng cảnh báo rằng các rủi ro đối với tăng trưởng toàn cầu và lạm phát vẫn còn gia tăng do:
Chính sách thương mại không ổn định, đặc biệt từ chính quyền mới của Mỹ.
BoE cho biết sẽ cân nhắc tác động của kế hoạch Ngân sách mùa Thu và các điều chỉnh thuế quan vào quyết định lãi suất sắp tới.
Đồng bảng Anh đã giảm nhẹ xuống còn 1,259 USD/bảng. Lợi suất trái phiếu chính phủ kỳ hạn 2 năm cũng giảm xuống 4,46%.
Trước đó, vào tháng 11, BoE đã có lần giảm lãi suất thứ hai trong năm với mức giảm 0,25 điểm phần trăm. Tuy nhiên, ngân hàng này từng phát tín hiệu rằng khả năng giảm lãi suất tiếp theo sẽ khó diễn ra trước năm 2025.


