Lo thiếu hụt nội địa, Nga dự kiến cấm xuất khẩu xăng

Chính phủ Nga dự kiến áp lệnh cấm xuất khẩu xăng từ ngày 1/4 đến hết tháng 7 nhằm ổn định nguồn cung và kiềm chế giá nhiên liệu trong nước.

Ngày 27/3, Phó Thủ tướng Nga Alexander Novak yêu cầu Bộ Năng lượng xây dựng dự thảo nghị quyết cấm xuất khẩu xăng, dự kiến có hiệu lực từ 1/4 và kéo dài đến 31/7.

Động thái này được đưa ra trong bối cảnh giá dầu thế giới biến động mạnh do căng thẳng tại Trung Đông, gây áp lực lên thị trường năng lượng.

Theo Chính phủ Nga, việc hạn chế xuất khẩu nhằm ưu tiên nguồn cung trong nước, tránh tình trạng thiếu hụt và bình ổn giá nhiên liệu.

Một cây xăng ở Nga
Một cây xăng ở Nga - Ảnh: internet

Trước đó, Nga từng nhiều lần áp dụng biện pháp tương tự sau khi một số nhà máy lọc dầu bị gián đoạn hoạt động, dẫn đến thiếu xăng cục bộ khi nhu cầu tăng cao.

Dù vậy, Nga vẫn duy trì sản lượng chế biến dầu ổn định và nhu cầu từ thị trường quốc tế đối với năng lượng của nước này được đánh giá vẫn tích cực.

Bình luận