Trung Quốc ngày 28/8 tạm dừng hoạt động cứu hộ tại khu vực biên giới Nepal - Trung Quốc, sau khi một hồ nước hình thành từ đất đá sạt lở bắt đầu tràn về phía lực lượng ứng cứu.
Theo CCTV, toàn bộ các đội cứu hộ được yêu cầu tạm thời dừng tại chỗ và chờ chỉ thị. Lực lượng ứng phó khẩn cấp cũng được lệnh rút lui khoảng 1 km do lo ngại lũ tiếp tục xảy ra.
Hồ nước mới hình thành sau trận lũ quét ngày 26/8, khi lượng lớn đất đá sạt lở chắn dòng chảy. Nhóm 8 kỹ sư Trung Quốc đã khảo sát trên không và lập mô hình 3D, xác định hồ dài khoảng 150 m, sâu 40-50 m, chứa khoảng 1,5-2 triệu m³ nước.
Các chuyên gia nhận định mực nước có thể tiếp tục dâng trong 3 ngày tới do mưa kéo dài và dự kiến đạt đỉnh khoảng ngày 1/9, làm gia tăng nguy cơ vỡ hồ. Phương án đang được tính đến là đào kênh thoát nước, song việc này phải dựa trên tốc độ dòng chảy và mức nước thực tế.
Trận lũ quét tại khu vực biên giới Nepal - Trung Quốc hôm 26/8 gây thiệt hại nghiêm trọng, với hơn 470 người thiệt mạng và khoảng 1.400 người mất tích. Đến ngày 28/8, 499 công dân Trung Quốc và 555 người nước ngoài đã được đưa khỏi vùng thảm họa.
Các lực lượng cứu hộ hiện sử dụng drone, ảnh nhiệt, mô hình 3D và phương pháp tìm kiếm thủ công để tiếp tục xác định vị trí những người mất tích khi điều kiện an toàn cho phép.

