Bộ Giao thông vận tải Malaysia ngày 3/12 thông báo chiến dịch tìm kiếm máy bay MH370 sẽ được nối lại từ ngày 30/12, với sự tham gia của công ty robot Ocean Infinity (Mỹ), đơn vị từng nhiều lần hợp tác cùng Malaysia trong các nỗ lực tìm kiếm trước đây. Ocean Infinity sẽ triển khai đội tàu và hệ thống robot khảo sát đáy biển trong 55 ngày.
Theo tuyên bố, đợt tìm kiếm mới sẽ tập trung vào các khu vực được đánh giá là có khả năng cao nhất tìm thấy máy bay, dù vị trí cụ thể chưa được công bố. Đây là lần nối lại hoạt động tìm kiếm sau hơn một năm tạm dừng.
Chuyến bay MH370, chở 227 hành khách và 12 thành viên phi hành đoàn, mất tích bí ẩn vào năm 2014 khi đang trên hành trình từ Kuala Lumpur đến Bắc Kinh. Vụ việc trở thành một trong những bí ẩn hàng không lớn nhất thế kỷ, với nhiều giả thuyết được đưa ra nhưng chưa có kết luận cuối cùng.
Trong hơn 10 năm qua, nhiều chiến dịch tìm kiếm quy mô lớn tại Ấn Độ Dương đã được triển khai, với sự tham gia của nhiều quốc gia và đơn vị tư nhân. Dù tìm thấy một số mảnh vỡ trôi dạt vào bờ biển các đảo Ấn Độ Dương, nhưng vị trí chính xác của thân máy bay vẫn chưa được xác định.
Năm ngoái, Malaysia tuyên bố sẵn sàng mở lại điều tra nếu có bằng chứng thuyết phục. Chính phủ sau đó ký hợp đồng với Ocean Infinity để khảo sát khu vực biển mới rộng hơn 15.000 km². Theo hợp đồng, công ty Mỹ chỉ được chi trả khoảng 70 triệu USD nếu tìm thấy mảnh vỡ của MH370, theo nguyên tắc không tìm thấy, không lấy phí.
Bộ trưởng Giao thông vận tải Malaysia Anthony Loke cho biết:
“Ngày 13/12/2024, Nội các đã nhất trí về nguyên tắc chấp thuận đề xuất của Ocean Infinity trong việc tiến hành các hoạt động tìm kiếm dưới đáy biển tại khu vực mới rộng 15.000 km² ở Nam Ấn Độ Dương. Nỗ lực này thực hiện theo nguyên tắc không tìm thấy, không lấy phí”.
Ông Loke cũng cho biết hoạt động tìm kiếm gần nhất ở Nam Ấn Độ Dương đã bị tạm dừng hồi 4/2025 do điều kiện thời tiết bất lợi.


