Malaysia triển khai hệ thống thông minh sàng lọc du khách nhập cảnh

Malaysia đang chuẩn bị triển khai một loạt hệ thống công nghệ cao nhằm kiểm soát chặt chẽ du khách nước ngoài, giảm thiểu sự can thiệp của con người và triệt tiêu tham nhũng tại các điểm nhập cảnh.

Đây là động thái quyết liệt sau hàng loạt vụ bắt giữ liên quan đến hoạt động "thiết lập quầy tính tiền" – hành vi cho phép người nước ngoài nhập cảnh không giấy tờ hợp lệ qua các làn không chính thức.

Gần đây, 18 trong số 27 cá nhân bị bắt giữ vì cáo buộc liên quan đến tham nhũng là sĩ quan của Cơ quan Kiểm soát và Bảo vệ Biên giới Malaysia (AKPS).

malaysia-091025

Malaysia đã phát triển hệ thống nhận dạng kỹ thuật số nước ngoài nhằm giảm sự can thiệp của con người trong quá trình kiểm tra tại các điểm nhập cảnh và hạn chế tham nhũng - Ảnh: AFP

Bộ Nội vụ Malaysia (KDN) cho biết, họ sẽ triển khai Hệ thống Nhận dạng Kỹ thuật số Nước ngoài (FDID) bao gồm thu thập dấu vân tay, quét mống mắt và dữ liệu nhận dạng khuôn mặt của du khách. FDID sẽ hoạt động như một mã số nhận dạng kỹ thuật số duy nhất, tích hợp vào hệ thống sinh trắc học tập trung.

KDN cho biết trong văn bản trả lời Quốc hội ngày 8/10: “Mỗi du khách sẽ có một hồ sơ chính thức riêng biệt, giúp việc làm giả hoặc thao túng trở nên khó khăn. Hệ thống này cũng cho phép theo dõi hiệu quả việc nhập cảnh và xuất cảnh của công dân nước ngoài”.

FDID là một trong những tiến bộ công nghệ được Bộ phát triển nhằm giảm sự can thiệp trực tiếp của con người trong quá trình sàng lọc.

Cùng với FDID, một hệ thống sàng lọc sớm hành khách hàng không cũng dự kiến được triển khai ngay trong tháng 10. Hệ thống Kiểm tra Hành khách Tiên tiến (APSS) sẽ sàng lọc thông tin hành khách lên đến 72 giờ trước khi khởi hành.

Ban đầu, APSS sẽ áp dụng cho 10 hãng hàng không hoạt động tại Malaysia và sau đó sẽ được mở rộng toàn diện trên nhiều hãng hàng không hơn vào năm 2026.

KDN khẳng định, APSS sẽ là "lớp kiểm soát biên giới đầu tiên và hiệu quả", cho phép công cụ đánh giá rủi ro phát hiện những cá nhân có nguy cơ cao ngay cả trước khi họ lên máy bay tại quốc gia xuất xứ, để sau đó họ được kiểm tra chặt chẽ hơn khi đến Malaysia.

Tất cả các dữ liệu này sẽ được phân tích khoa học và minh bạch tại Công cụ Đánh giá Rủi ro (RAE) mới, một giải pháp trong Hệ thống Di trú Tích hợp Quốc gia sắp đi vào hoạt động trong tháng này. RAE sẽ đặt tại các Trung tâm chỉ huy tích hợp quốc gia ở Putrajaya, Sabah và Sarawak.

KDN cho biết: “Thông qua hệ thống RAE, mọi quyết định về việc nhập cảnh của du khách sẽ không còn phụ thuộc vào quyết định của con người mà thay vào đó là dựa trên phân tích thông minh và nhất quán”. Điều này được xem là cực kỳ quan trọng để hạn chế việc lạm dụng quyền lực hoặc tham nhũng tại các điểm nhập cảnh.

Ngoài ra, Malaysia cũng sẽ tăng cường sử dụng máy kiểm soát cửa tự động (autogate) như một biện pháp phòng thủ chính. Hiện tại, du khách từ 63 quốc gia và những người có thẻ cư trú dài hạn có thể sử dụng autogate.

Bắt đầu từ tháng 10, hệ thống này sẽ được mở rộng đến tất cả các cửa khẩu chính, dần dần mở rộng ra toàn bộ biên giới và áp dụng cho cả du khách xuất cảnh.

“Nếu phát hiện du khách đã lưu trú quá hạn, có lệnh bắt giữ hoặc (đã) bị đưa vào danh sách đen, hệ thống autogate sẽ ngay lập tức dừng việc ra vào và du khách sẽ được chuyển đến văn phòng Cục Di trú”, KDN cho biết, nhấn mạnh rằng "Cách tiếp cận này loại bỏ mọi cơ hội để 'đàm phán' hoặc giải quyết vấn đề một cách bất hợp pháp với các nhân viên tại quầy nhập cảnh”.

Cuối cùng, KDN cho biết, một biện pháp bổ sung là yêu cầu tất cả sĩ quan AKPS khi làm nhiệm vụ phải sử dụng camera đeo trên người, và các quầy thu ngân cũng sẽ được giám sát thông qua hệ thống truyền hình mạch kín thông minh.