Maroc sẽ lập ủy ban tư pháp tại sân vận động phục vụ World Cup 2030

Maroc sẽ thành lập các ủy ban tư pháp ngay tại các sân vận động để xử lý nhanh chóng những vi phạm trong giải đấu World Cup 2030, sự kiện mà nước này sẽ đồng đăng cai cùng Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha.

Động thái này nằm trong khuôn khổ loạt cải các cách tư pháp đang được triển khai trước thềm giải đấu World Cup 2030, nhằm tránh tình trạng tòa án bị quá tải bởi các vụ án nhỏ.

Bộ trưởng Tư pháp Maroc Abdellatif Ouahbi cho biết, các ủy ban do các công tố viên chủ trì, phối hợp cùng cơ quan tư pháp và lực lượng an ninh ngay trong sân vận động sẽ đảm bảo xử lý kịp thời mọi sự cố, đồng thời vẫn tôn trọng đúng quy trình pháp lý.

Ông Ouahbi cho biết, để xây dựng chiến lược pháp lý, nước này cũng đang tham khảo kinh nghiệm từ các sự kiện thể thao lớn trước đây như Thế vận hội Olympic gần đây và các kỳ World Cup trước.

Maroc kỳ vọng sự kiện này sẽ thúc đẩy lượng du khách quốc tế lên 26 triệu lượt vào năm 2030, so với 17,4 triệu lượt vào năm 2024.

maroc

Quang cảnh sân vận động ở Marrakesh, Maroc. - Ảnh: Getty Images.

Theo ông Ouahbi, Maroc sẽ ký thỏa thuận hợp tác tư pháp với Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha, qua đó đẩy nhanh quá trình dẫn độ hoặc chuyển giao vụ án, đồng thời tăng cường hỗ trợ pháp lý lẫn nhau.

Quốc gia Bắc Phi này hiện cũng đang trong quá trình sửa đổi Bộ luật Gia đình và Bộ luật Hình sự, đồng thời áp dụng các hình phạt thay thế như vòng điện tử giám sát, nhằm giảm tình trạng quá tải nhà tù, một phần do tỷ lệ tạm giam trước khi xét xử cao.

Về vấn đề tiêu thụ rượu bia tại các khu dành riêng cho cổ động viên, ông Ouahbi khẳng định Maroc luôn biết cân bằng giữa truyền thống văn hóa và sự cởi mở với “các kỳ vọng quốc tế”. Ở Maroc, mặc dù rượu bia được phép bán nhưng việc uống ở nơi công cộng vẫn bị cấm.

Ông Ouahbi cho biết, các cuộc thảo luận vẫn đang diễn ra nhằm xây dựng các khuôn khổ pháp lý phù hợp, cho phép tiêu thụ rượu bia trong những khu vực được chỉ định và theo các điều kiện rõ rang.

Ngoài ra, công tác chuẩn bị còn bao gồm việc thiết lập quầy tư pháp đa ngôn ngữ để hỗ trợ du khách nước ngoài, đào tạo chuyên biệt cho thẩm phán trong các lĩnh vực liên quan đến thể thao, du lịch và bảo vệ người tiêu dùng, đồng thời mở rộng hình thức hòa giải và giải quyết tranh chấp thay thế nhằm giảm bớt khối lượng công việc cho tòa án.

Ông Ouahbi nhấn mạnh, World Cup 2030 sẽ không chỉ là một lễ hội thể thao, mà còn là minh chứng cho quyết tâm chính trị của Maroc trong việc hiện đại hóa hệ thống pháp lý, khẳng định rằng công lý có thể phục vụ tốt cả người dân và các đối tác quốc tế.

Trước đó, Maroc đã công bố hàng loạt dự án nâng cấp hạ tầng phục vụ giải đấu, bao gồm xây dựng sân vận động mới, mở rộng mạng lưới đường sắt và sân bay, tăng sức chứa của khách sạn và cải tạo đô thị.

Bình luận