Máy bay Tu-22M3 của Nga không kích các mục tiêu của IS ở Syria

(VOH) - Bộ Quốc phòng Nga cho biết, 6 máy bay ném bom tầm xa Tu-22M3 của nước này đã thực hiện các cuộc không kích vào những mục tiêu của IS đã được tình báo xác định ở đông Palmyra và tỉnh Homs ở miền trung Syria vào 5 giờ sáng ngày 21/7 theo giờ Moscow.

Máy bay ném bom Tu-22M3 của Nga - Ảnh Sputnik

Các mục tiêu trong cuộc không kích này là những điểm chỉ huy, địa điểm tập trung quân và thiết bị kỹ thuật của bọn khủng bố.

Vụ không kích mới nhất đã phá hủy hai điểm chỉ huy của bọn khủng bố, đồng thời khiến các phần tử vũ trang và thiết bị quân sự của IS phải tìm nơi ẩn náu.

Thông tin từ Bộ Quốc phòng Nga cho biết: "Nhiệm vụ bảo vệ cho các máy bay ném bom tầm xa do Su-35 từ căn cứ không quân Hmeymim đảm nhận. Để nâng cao hiệu quả và tính chính xác của đợt xác định mục tiêu tấn công, các nhân viên tình báo đã được tăng cường trong khu vực”.