Mexico - Dominica phối hợp ứng phó khủng hoảng tảo biển tại vùng Caribe

Ngoại trưởng Cộng hòa Dominica cùng các quan chức Mexico đã đề xuất thành lập nhóm công tác song phương để xử lý các tác động môi trường của tảo sargassum tại các bờ biển vùng Caribe của hai nước.

Trong hơn một thập kỷ qua, hiện tượng bùng phát tảo sargassum – một loại tảo nâu sinh trưởng trên Đại Tây Dương – đang ngày càng trở nên nghiêm trọng.

Theo giới khoa học, sự gia tăng của loại tảo này chủ yếu bắt nguồn từ ô nhiễm chất dinh dưỡng do hoạt động phá rừng, nhiệt độ đại dương gia tăng và sự thay đổi của dòng hải lưu, khiến các khối tảo khổng lồ trôi dạt vào vùng biển Caribe.

don tao bien

Các thành viên của Lực lượng Vệ binh Quốc gia tham gia vào sự kiện dọn dẹp tảo sargassum quy mô lớn tại Cancun, Mexico. - Ảnh: Reuters.

Tại đây, tảo sargassum tích tụ thành từng mảng lớn, trôi dạt lên bờ và bốc mùi hôi thối, gây ảnh hưởng trực tiếp đến cảnh quan và vệ sinh tại các bãi biển. Điều này đã khiến các khách sạn ven biển gặp nhiều khó khăn trong công tác thu dọn, bảo đảm môi trường phục vụ du khách.

Ngoài ra, loại tảo này cũng thải ra khí độc gây kích ứng đường hô hấp, làm suy giảm chất lượng nước biển, phá hủy hệ sinh thái và tác động nghiêm trọng đến ngành du lịch – một trụ cột kinh tế của khu vực.

Hội đồng Du lịch và Lữ hành Thế giới (WTTC) ước tính, ngành du lịch có thể đóng góp lần lượt 281 tỉ USD và 21 tỉ USD cho nền kinh tế Mexico và Cộng hòa Dominica trong năm 2025 – đạt mức cao kỷ lục, chiếm khoảng 15% GDP của mỗi nước.

Trong một tuyên bố mới đây, chính phủ Cộng hòa Dominica cho biết, hai nước đã đề xuất thành lập nhóm công tác liên ngành song phương, với sự tham gia của Bộ Ngoại giao và Bộ Môi trường của hai nước, nhằm ứng phó với mối đe dọa môi trường do tảo sargassum gây ra.

Vào tháng 6, các nhà khoa học tại Đại học UNAM (Mexico) cảnh báo, lượng tảo sargassum trôi dạt vào vùng biển Caribe trong năm 2025 có thể đạt mức 400.000 tấn – cao gấp đôi so với mức đỉnh điểm năm 2018. Theo các nhà khoa học, có thể có đến 25% lượng tảo trôi dạt vào bờ biển Mexico.

Một số quốc gia đang nghiên cứu tái sử dụng tảo sargassum để sản xuất nhiên liệu sinh học, phân bón và nhựa sinh học. Tuy nhiên, chi phí loại bỏ độc tố và kim loại nặng như asen khỏi loại tảo này rất tốn kém, trong khi các nghiên cứu vẫn đang ở giai đoạn đầu.

Đồng thời, việc thiếu nguồn tài trợ cho dự án và tính bất định trong chu kỳ phát triển của tảo sargassum cũng là rào cản lớn đối với các nhà đầu tư đang tìm kiếm nguồn thu hoạch rong biển ổn định.

Bình luận