Mông Cổ: Dỡ bỏ lệnh kiểm dịch sau sự cố một cặp đôi chết vì bệnh dịch hạch

(VOH) - Mông Cổ mới đây cho phép dỡ bỏ lệnh kiểm dịch bắt buộc sau khi phát hiện hai người chết vì bệnh dịch hạch và cho phép một số khách du lịch được rời khỏi quốc gia này.

Nạn nhân là một cặp vợ chồng người Mông Cổ bị mắc bệnh sau khi ăn thịt sống của một loài chuột thuộc loại động vật gặm nhấm.

Mông Cổ: Dỡ bỏ lệnh kiểm dịch sau sự cố một cặp đôi chết vì bệnh dịch hạch

Được biết, cặp đôi xấu số đã ăn thịt và thận sống từ loài chuột nên đã mắc bệnh qua qua đời. Ảnh: Getty Images

Sau cái chết của cặp đôi xấu số, một cuộc kiểm dịch kéo dài 6 ngày đã được tuyên bố vào ngày 1/5 tại tỉnh Bayan Olgii phía tây Mông Cổ giáp với Trung Quốc và Nga.

Trong các thế kỷ trước, bệnh dịch hạch đã giết chết hàng triệu người ở Châu Âu và Châu Á.

Trường hợp mắc bệnh dịch hạch ở người bây giờ rất hiếm nhưng vẫn có thể gây tử vong trừ khi được điều trị bằng kháng sinh.