Một thủ lĩnh tinh thần của IS bị tiêu diệt tại thành phố Sirte

(VOH) - Các nguồn tin thân cận với Chính phủ Đoàn kết Dân tộc của Libya ngày 8/11 cho biết, tên Hassan al-Karami, một thủ lĩnh tinh thần của nhóm khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng đã bị tiêu diệt tại thành phố miền Bắc Sirte của quốc gia Bắc Phi này.

Tên Hassan al-Karami. (Nguồn: ibtimes.co.uk)

Theo nguồn tin trên, al-Karami (28 tuổi) bị bắn chết trong cuộc giao tranh với các lực lượng của Chính phủ Đoàn kết Dân tộc Libya hồi tháng 8 vừa qua. 

Gia đình của al-Karami cũng đã xác nhận rằng tên này thiệt mạng sau khi tẩu thoát từ quận Giza Bhriya thuộc thành phố Sirter, nơi các lực lượng chính phủ vẫn đang chiến đấu chống phiến quân IS.

Al-Karami là đồng sáng lập nhóm cực đoan Ansar al-Shariah ở Libya. Năm 2014, hắn đã thề trung thành với IS, đồng thời tham gia nhóm khủng bố này tại thành phố Sirte một năm sau đó. Al-Karami từng bị Mỹ cáo buộc lên kế hoạch tấn công vào lãnh sự quán nước này tại thành phố Benghazi năm 2012, khiến Đại sứ Mỹ tại Libya Chris Stevens thiệt mạng.