Mozambique công bố chính thức 217 người đã thiệt mạng vì bão Idai

(VOH) - Bộ trưởng Bộ Đất đai và Môi trường Mozambique, ông Celso Correia, thông tin chính thức con số thương vong vì bão Idai là 217 người thiệt mạng và 15.000 người khác cần được cứu hộ khẩn cấp.

Ông Celso Correia cũng cho biết đã có 3.000 người dân nước này được cứu hộ kịp thời. 

Siêu bão nhiệt đới Idai đã quét qua thành phố cảng Beira của Mozambique vào thứ năm tuần trước 14/3, nhưng phải đến ngày 17/3 các nhân viên cứu hộ mới có thể tiếp cận khu vực này. Cơn bão có sức gió lên đến 170 km/h (105 dặm/h), sau đó đã tràn vào đất liền, tiến sang nước láng giềng là Zimbabwe và Malawi, san bằng nhà cửa và đe dọa mạng sống của hàng triệu người.

Mưa lớn và kèm lốc xoáy đã khiến cho mọi thông tin liên lạc trong thành phố bị cắt đứt. Hình ảnh trên phương tiện truyền thông đại chúng và truyền hình địa phương cho thấy các bảng quảng cáo và mái nhà bị thổi bay, cây cối bị gãy và dây cáp điện bị rơi trên khắp các đường phố.

Khung cảnh tan hoang trên con đường cơn bão đi qua tại thành phố cảng Beira. (Ảnh: AP)

Khung cảnh tan hoang trên con đường cơn bão đi qua tại thành phố cảng Beira. (Ảnh: AP)

Nhiều người dân bị mắc kẹt cần được cứu hộ khẩn cấp vì nước lũ dâng cao (Ảnh: AFP) 

Nhiều người dân bị mắc kẹt cần được cứu hộ khẩn cấp vì nước lũ dâng cao (Ảnh: AFP) 

“Tôi nghĩ đây là thảm họa tự nhiên lớn nhất mà Mozambique từng đối mặt. Mọi thứ đều bị phá hủy. Ưu tiên của chúng tôi bây giờ là cứu người”, Bộ trưởng Celso Correia nói.

Liên Hợp Quốc cho biết gần 100.000 người ở khắp 2 quốc gia Mozambique và Zimbabwe đã rời bỏ nhà cửa của họ. Các chương trình nhân đạo đang được tiến hành để hỗ trợ người dân.

 

Mozambique death toll at 217 after cyclone: government minister

(Reuters) - The death toll after a powerful cyclone in Mozambique stood at 217 and around 15,000 people still needed to be rescued, the Minister of Land and Environment Celso Correia said on Thursday.

Correia said 3,000 people had already been rescued.

Cyclone Idai lashed the Mozambican port city of Beira with winds of up to 170 km per hour (105 miles per hour) last Thursday, then moved inland to Zimbabwe and Malawi, flattening buildings and putting the lives of millions at risk.

Cyclone Idai lashed the Mozambican port city of Beira with winds of up to 170 km per hour (105 miles per hour) last Thursday, then moved inland to Zimbabwe and Malawi, flattening buildings and putting the lives of millions at risk.