Theo cảnh báo từ Viện Khí tượng Cuba (INSMET), năm nay được dự đoán sẽ là một trong những mùa bão dữ dội nhất trong nhiều năm gần đây, với số lượng và cường độ bão vượt ngưỡng trung bình lịch sử.
Cụ thể, các nhà khí tượng Cuba cho rằng sẽ có ít nhất 15 cơn bão nhiệt đới hình thành, trong đó có tới 8 cơn có khả năng đạt cấp độ bão cuồng phong (hurricane). Trong tổng số này, dự kiến có 10 cơn bắt nguồn từ Đại Tây Dương, 3 cơn từ biển Caribê và 2 cơn từ vịnh Mexico. Khả năng hình thành ít nhất một cơn bão mạnh ở vùng Caribê được dự báo lên tới 75%, trong khi khả năng một cơn bão từ Đại Tây Dương đi vào lãnh thổ Cuba là khoảng 50%.

Cảnh báo được đưa ra trong bối cảnh năm ngoái (2024), khu vực này đã ghi nhận 18 cơn bão nhiệt đới, trong đó 11 cơn đạt cấp bão, với 5 cơn đổ bộ vào Mỹ và 2 cơn gây thiệt hại nghiêm trọng tại Cuba. Riêng bão Rafael có sức gió lên đến 185km/h đã khiến 8 người thiệt mạng, hơn 12.000 ngôi nhà hư hại, cùng nhiều sự cố mất điện diện rộng tại Cuba.
Cùng với INSMET, Cơ quan Quản lý Khí quyển và Đại dương quốc gia Mỹ (NOAA) cũng đưa ra dự báo cho mùa bão năm nay với con số không kém phần đáng lo ngại. NOAA cho biết, có khả năng sẽ xuất hiện từ 13 đến 19 cơn bão có tên trong năm 2025, trong đó 6 đến 10 cơn đạt cấp bão và khoảng 3 đến 5 cơn có cường độ lớn (từ cấp 3 trở lên theo thang Saffir-Simpson). Đây là mức dự báo vượt ngưỡng trung bình nhiều năm, cho thấy hoạt động xoáy thuận trên Đại Tây Dương đang ở giai đoạn cực mạnh.
Nguyên nhân chính của tình trạng này được cho là do hiện tượng ấm lên bất thường của đại dương, kết hợp với điều kiện trung tính của El Niño và gió mùa Tây Phi hoạt động mạnh – những yếu tố làm tăng độ bất ổn khí quyển và tạo điều kiện thuận lợi cho sự hình thành và tăng cường độ của bão.
Viện Khí tượng Cuba cũng công bố danh sách các tên bão dự kiến trong năm nay, theo bảng chữ cái: Andrea, Barry, Chantal, Dexter, Erin, Fernand, Gabrielle, Humberto, Imelda, Jerry, Karen, Lorenzo, Melissa, Nestor, Olga, Pablo, Rebekah, Sebastien, Tanya, Van và Wendy.
Hiện tại, hình ảnh vệ tinh chụp ngày 1/6 đã cho thấy các cụm mây đối lưu và mưa dông đang hình thành nhanh chóng ở khu vực biển Caribê – dấu hiệu ban đầu cho thấy mùa bão năm nay sẽ không yên ả.
Trước tình hình này, các cơ quan khí tượng kêu gọi người dân khu vực Caribê, ven biển Đại Tây Dương và Đông Nam nước Mỹ cần chủ động theo dõi dự báo thời tiết, chuẩn bị phương án ứng phó thiên tai và luôn giữ liên lạc với cơ quan chức năng để đảm bảo an toàn trong những tháng cao điểm sắp tới.