Mức phí ô nhiễm bảo vệ môi trường mới của London chính thức có hiệu lực

(VOH) - Vùng phát thải cực thấp (ULEZ) đã có hiệu lực tại khu vực trung tâm London.

Khi người điều khiển các phương tiện giao thông cũ kỹ và dễ gây ô nhiễm môi trường hơn sẽ phải đóng một mức phí khi lưu thông trong khu vực thường bị tắc nghẽn bất cứ lúc nào.

Mức phí ô nhiễm bảo vệ môi trường mới của London chính thức có hiệu lực

Vùng phát thải cực thấp (ULEZ) đã có hiệu lực tại khu vực trung tâm London.

Cục vận tải London (TfL) hy vọng động thái này sẽ làm giảm số lượng ô tô gây ô nhiễm tại thủ đô và ước tính khoảng 40.000 phương tiện sẽ bị ảnh hưởng mỗi ngày.

Ông Sadiq Khan, thị trưởng của London cho biết "điều quan trọng là chúng tôi đã đạt được tiến bộ" trong việc giải quyết ô nhiễm không khí tại thủ đô.

Bà Jemima Hartshorn, người sáng lập chiến dịch không khí sạch Mums for Lungs, cho biết: "ULEZ là bước đi tuyệt vời đầu tiên để giải quyết tình trạng ô nhiễm không khí của London".

Hầu hết các phương tiện không tuân thủ sẽ phải trả thêm 12,50 bảng Anh khi vào khu vực này mỗi ngày ngoài mức phụ phí tắc nghẽn ra.