Vào rạng sáng ngày 10/4 (giờ Việt Nam), ông tuyên bố sẽ nâng thuế lên mức 125% đối với hàng hóa Trung Quốc, đồng thời hoãn áp thuế với hơn 75 quốc gia khác trong vòng 90 ngày.
Trong bài đăng trên mạng xã hội Truth Social, Trump lý giải rằng động thái này xuất phát từ việc Trung Quốc không tôn trọng các quy định thương mại toàn cầu, gây thiệt hại cho các thị trường quốc tế. "Trung Quốc đã trục lợi từ Mỹ và các quốc gia khác, và giờ đây, việc này sẽ không còn được chấp nhận nữa," ông tuyên bố.

Ngoài ra, Trump cũng cho biết, hơn 75 quốc gia đã chủ động liên hệ với Mỹ để đàm phán về các vấn đề thương mại và các rào cản thuế quan. Các quốc gia này đã không phản ứng trả đũa đối với Mỹ, vì vậy ông quyết định hoãn áp thuế trong 90 ngày và giảm thuế đối ứng xuống còn 10% trong giai đoạn này. Quyết định này sẽ áp dụng ngay lập tức.
Tuyên bố của Trump được đưa ra chỉ vài giờ sau khi Trung Quốc quyết định tăng thuế lên hàng hóa Mỹ lên tới 84%, và ngay sau khi các mức thuế của Mỹ đối với các đối tác thương mại chính thức có hiệu lực. Các nhà phân tích nhận định, việc tạm hoãn thuế với phần lớn thế giới cho thấy Mỹ muốn tạo cơ hội cho các cuộc đàm phán thương mại, đồng thời tạo thêm thời gian để các quốc gia chuẩn bị cho các tình huống thương mại tiếp theo.
Thư ký báo chí Nhà Trắng, Karoline Leavitt, xác nhận rằng trong thời gian 90 ngày, các quốc gia, bao gồm cả Canada và Mexico, sẽ chịu mức thuế 10% thay vì mức thuế đối ứng cao hơn trước đây. Các mặt hàng như ô tô và thép, vốn bị đánh thuế 25%, cũng sẽ được giảm xuống 10%.
Bộ trưởng Tài chính Scott Bessent nhấn mạnh rằng quyết định này nhằm thưởng cho các quốc gia không trả đũa, đồng thời tạo điều kiện cho việc đàm phán các thỏa thuận thương mại mới. Ông cho biết, Mỹ sẽ luôn sẵn sàng lắng nghe và đàm phán với các quốc gia về việc điều chỉnh các chính sách thương mại toàn cầu.
Trong khi đó, các đối thủ chính trị của Trump, đặc biệt là Lãnh đạo phe Dân chủ tại Thượng viện, Chuck Schumer, chỉ trích động thái này, cho rằng ông Trump đang bị áp lực từ các phản ứng trong nước và đã phải điều chỉnh các chính sách thuế quan của mình.
Tuy nhiên, Bộ trưởng Tài chính Mỹ khẳng định rằng việc áp dụng thuế mạnh tay với Trung Quốc là một phần trong chiến lược dài hạn của Trump để thúc đẩy các cuộc đàm phán và làm giảm thâm hụt thương mại của Mỹ.
Cảnh báo từ Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) cho biết, cuộc chiến thuế quan giữa Mỹ và Trung Quốc có thể dẫn đến việc giảm tới 80% kim ngạch thương mại giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới. Dù vậy, Mỹ vẫn tiếp tục giữ lập trường mạnh mẽ, cho rằng Trung Quốc cần phải thay đổi cách thức hoạt động thương mại của mình.
Trong bối cảnh này, Chủ tịch Hạ viện Mỹ, Mike Johnson, đã ca ngợi "nghệ thuật đàm phán" của Tổng thống Trump, cho rằng quyết định này sẽ mang lại lợi ích cho người lao động và nền kinh tế Mỹ.